Ý: Hiệu quả vaccine Pfizer và Moderna ổn định sau 7 tháng, nhưng không phải ở tất cả mọi người

Hôm qua (6/10), Viện Y tế Quốc gia Ý (ISS) công bố những dữ liệu mới nhất về hiệu quả của vaccine COVID-19 công nghệ mRNA, Reuters đưa tin.

Vaccine công nghệ mRNA là các vaccine như vaccine Pfizer – BioNTech và vaccine Moderna.

Theo Viện Y tế Quốc gia Ý (ISS), hiệu quả của vaccine mRNA ở dân số Ý nói chung không suy giảm 7 tháng sau khi tiêm liều thứ hai, nhưng giảm nhẹ ở một số đối tượng cụ thể.

Đây là kết luận từ báo cáo do ISS và Bộ Y tế Ý thực hiện. Báo cáo đã xem xét dữ liệu của hơn 29 triệu người đã tiêm hai liều vaccine mRNA, tính đến ngày 29 tháng 8.

Trong nền dân số Ý nói chung, hiệu quả của vaccine chống lại nhiễm SARS-CoV-2 sau bảy tháng tiêm liều 2 vẫn ở mức 89%; hiệu quả ngăn ngừa nhập viện và tử vong vẫn ở mức 96% và 99% sau sáu tháng tiêm liều 2.

Tiêm vaccine Pfizer - BioNTech tại Rome, Ý, ngày 27 tháng 1 năm 2021. Ảnh: REUTERS / Yara Nardi

Những kết quả này của ISS khác với với một nghiên cứu khác do Pfizer thực hiện và được công bố vào ngày 4 tháng 10 trên tạp chí y khoa Lancet. Theo đó, hiệu quả của vaccine Pfizer - BioNTech trong việc ngăn ngừa nhiễm SARS-CoV-2 đã giảm từ 88% xuống 47% sáu tháng sau liều thứ hai. Nghiên cứu này xem xét dữ liệu của 3,4 triệu người Mỹ.

Nghiên cứu của ISS không đề cập đến nghiên cứu trên Lancet. Nhưng nghiên cứu trên Lancet không bao gồm dữ liệu về việc tuân thủ các quy định phòng chống dịch cũng như nghề nghiệp của người tham gia, những điều có thể ảnh hưởng đến tần suất xét nghiệm và khả năng phơi nhiễm.

Ở Ý, người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ở trong nhà và từ trước mùa hè, người dân được yêu cầu đeo khẩu trang kể cả khi ra ngoài. Các quy tắc nghiêm ngặt về hành vi phòng chống dịch đã được đưa ra, điều này có thể ảnh hưởng đến kết quả.

Báo cáo của ISS cho biết hiệu quả của vaccine chống lại nguy cơ nhiễm virus đã giảm ở những người bị suy giảm miễn dịch, với mức giảm rất khác nhau tùy theo loại bệnh khiến hệ thống miễn dịch suy yếu.

Ở những người có bệnh nền nhưng không bị suy giảm miễn dịch, mức độ bảo vệ khỏi nhiễm virus giảm từ 75% xuống 52% sau khoảng bảy tháng, theo báo cáo của ISS.

ISS cho biết hiệu quả vaccine ở những người trên 80 tuổi và những người cao tuổi ở viện dưỡng lão cũng giảm nhẹ, nhưng vẫn ở mức trên 80%.

So sánh khoảng thời gian mà biến thể Alpha phổ biến và khoảng thời gian biến thể Delta phổ biến, các nhà nghiên cứu của ISS phát hiện hiệu quả chống lại nhiễm COVID-19 giảm từ 84,8% xuống 67,1% khi biến thể Delta chiếm ưu thế. Trong khi đó, khả năng bảo vệ khỏi nhập viện giảm ít hơn nhiều, từ 91,7% xuống 88,7%.

Báo cáo của ISS là một trong những tài liệu mà chính phủ Ý sẽ xem xét để đưa ra các quyết định về y tế. Trong những tuần tới, Ý sẽ đưa ra quyết định liệu có nên mở rộng đối tượng tiêm liều vaccine thứ ba cho toàn dân hay không.

Từ ngày 20/9, Ý đã bắt đầu tiêm liều vaccine thứ ba cho bệnh nhân suy giảm miễn dịch, người trên 80 tuổi, cư dân và người điều hành viện dưỡng lão, nhân viên y tế trên 60 tuổi hoặc mắc bệnh nền hoặc các có yếu tố khác dẫn đến tăng khả năng lây nhiễm.

Hôm 4/10, Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) cho biết những người có hệ thống miễn dịch suy yếu nên tiêm liều thứ ba của vaccine COVID-19 Pfizer-BioNTech hoặc Moderna. Nhưng cơ quan này để các quốc gia thành viên tự quyết định xem liều vaccine tăng cường có nên áp dụng cho nền dân số rộng hơn hay không.

(Nguồn: Reuters)

 

Theo soha.vn

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU