[ẢNH] Cận cảnh quy trình nghiêm ngặt vận chuyển 117.000 liều vắc xin Covid-19 đầu tiên từ máy bay ở Tân Sơn Nhất

Chiếc máy bay số hiệu KE351 của hãng hàng không Korean (Hàn Quốc) đã đưa 117.000 liều vắc xin Covid-19 đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, ngay sau đó được bốc dỡ và chuyển về kho lạnh với quy trình nghiêm ngặt.

[ẢNH] Cận cảnh đưa 117.000 liều vắc xin Covid-19 đầu tiên được ra khỏi máy bay tại Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

Trưa 24/2, lô vắc xin Covid-19 đầu tiên xuất phát từ Seoul (Hàn Quốc) đã đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

[ẢNH] Cận cảnh đưa 117.000 liều vắc xin Covid-19 đầu tiên được ra khỏi máy bay tại Tân Sơn Nhất - Ảnh 2.

Lúc 7h10 sáng cùng ngày, chuyến bay số hiệu KE351 của hãng hàng không Korean (Hàn Quốc) chở vắc xin xuất phát từ Seoul (Hàn Quốc) hướng đến TP.HCM và đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 10h45.

[ẢNH] Cận cảnh đưa 117.000 liều vắc xin Covid-19 đầu tiên được ra khỏi máy bay tại Tân Sơn Nhất - Ảnh 3.

Chuyến bay mang theo lô vắc xin này có 117.000 liều, nằm trong đơn hàng 204.000 liều được Bộ Y tế cho phép nhập khẩu đợt đầu, do Tập đoàn dược phẩm AstraZeneca phối hợp cùng Đại học Oxford (Vương quốc Anh) nghiên cứu và sản xuất.

[ẢNH] Cận cảnh đưa 117.000 liều vắc xin Covid-19 đầu tiên được ra khỏi máy bay tại Tân Sơn Nhất - Ảnh 4.

Những thùng hàng chứa vắc xin bên trong được đóng gói nghiêm ngặt trong khoang máy bay.

[ẢNH] Cận cảnh đưa 117.000 liều vắc xin Covid-19 đầu tiên được ra khỏi máy bay tại Tân Sơn Nhất - Ảnh 5.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cùng đoàn công tác của Bộ Y tế đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để tiếp nhận lô vắc xin Covid-19 đầu tiên. Theo ông Cường, Việt Nam và Thái Lan là 2 nước đầu tiên của ASEAN nhận được lô vắc xin này.

[ẢNH] Cận cảnh đưa 117.000 liều vắc xin Covid-19 đầu tiên được ra khỏi máy bay tại Tân Sơn Nhất - Ảnh 6.

Những thùng vắc xin được nhân viên sân bay phun xịt khử trùng sau khi đưa ra khỏi máy bay.

[ẢNH] Cận cảnh đưa 117.000 liều vắc xin Covid-19 đầu tiên được ra khỏi máy bay tại Tân Sơn Nhất - Ảnh 7.

Nhân viên kiểm tra lần cuối lại lô hàng trước khi đưa lên xe trung chuyển và rời khỏi bãi đậu máy bay.

[ẢNH] Cận cảnh đưa 117.000 liều vắc xin Covid-19 đầu tiên được ra khỏi máy bay tại Tân Sơn Nhất - Ảnh 8.

Hơn 11h trưa, 117.000 liều vắc xin trong hai thùng lớn được cho lên xe trung chuyển để đưa ra xe, chở về kho bảo quản. Loại vắc xin này có thể được lưu trữ ở điều kiện nhiệt độ bảo quản thông thường (2-8 độ C), có thể bảo quản tại tủ lạnh chuyên dụng tại phòng tiêm.

[ẢNH] Cận cảnh đưa 117.000 liều vắc xin Covid-19 đầu tiên được ra khỏi máy bay tại Tân Sơn Nhất - Ảnh 9.

Lô vắc xin được nhân viên sân bay đưa ra khỏi khu vực bãi đỗ. Theo đơn vị nhập khẩu, vắc xin ngừa COVID-19 của AstraZeneca cho khả năng đáp ứng miễn dịch cao từ 62% đến 90% ở các liều dùng khác nhau.

[ẢNH] Cận cảnh đưa 117.000 liều vắc xin Covid-19 đầu tiên được ra khỏi máy bay tại Tân Sơn Nhất - Ảnh 10.

Tính tới thời điểm hiện tại, ngoài 4 đơn vị trong nước đang đang tích cực sản xuất vắc xin, Việt Nam chính thức có vắc xin nhập khẩu sau nhiều tháng đàm phán. Đây là vắc xin đầu tiên được cấp phép lưu hành tại Việt Nam.

Link gốc: https://doanhnghieptiepthi.vn/anh-can-canh-quy-trinh-nghiem-ngat-van-chuyen-117000-lieu-vac-xin-covid-19-dau-tien-tu-may-bay-o-tan-son-nhat-161212402142706164.htm

Theo ttvn.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang