Bé gái 10 ngày tuổi bị bỏ rơi ở bến đò kèm lời nhắn "không có điều kiện nuôi, nhờ gia đình nuôi giúp"

Một bé gái khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ rơi vừa được người dân phát hiện gần khu vực bến đò Tân Châu (Khoái Châu, Hưng Yên). Bên cạnh là một lá thư tay có nội dung: 'Cháu sinh ngày 11/11/2021, vì không có điều kiện nuôi cháu nên nhờ gia đình nuôi cháu trưởng thành'.

Ngày 21/11, lãnh đạo UBND xã Tân Châu (Khoái Châu, Hưng Yên) cho biết, người dân trên địa bàn vừa phát hiện một bé gái bị bỏ rơi gần khu vực bến đò Tân Châu.

Theo đó, bé gái được người dân phát hiện vào sáng 20/11, ngoài ra, người dân còn phát hiện thêm một lá thư tay có nội dung: "Cháu sinh ngày 11/11/2021. Vì không có điều kiện nuôi cháu nên nhờ gia đình nuôi cháu trưởng thành, xin cảm ơn gia đình nhiều ạ".

Hưng Yên: Bé gái 10 ngày tuổi bị bỏ rơi ở bến đò kèm lời nhắn

Bé gái bị bỏ rơi kèm lá thư tay được người dân phát hiện gần khu vực bến đò.

Sự việc sau đó được người dân báo lên chính quyền địa phương. Qua thăm khám, bé gái sức khỏe ổn định. Hiện đang được một người dân trên địa bàn tạm thời chăm sóc. Đồng thời chính quyền địa phương đang phát đi thông báo tìm người thân cho cháu bé.

Ai là người thân của bé gái thì liên hệ về UBND xã Tân Châu để nhận lại con.

 

 

Link gốc: http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/

Theo ttvn.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang