Cận cảnh căn nhà bị cháy ở tầng 18 chung cư 23 tầng ở Hà Đông

Đám cháy phát ra ở tầng 18 cộng thêm thời điểm xảy ra vụ hoả hoạn có gió to nên công tác dập lửa của lực lượng CSPCCC gặp rất nhiều khó khăn.

Nhận được tin báo về vụ cháy xảy ra ở tầng 18 CT3 toà chung cư Fodacon (có địa chỉ tại đường Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội) vào chiều 25/5, các chiến sỹ CSPCCC đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để dập lửa.

Hành lang khu vực cháy. Ảnh: Hoàng Việt

Nhiều đồ đạc bên trong bị cháy đen. Ảnh: Hoàng Việt

Ảnh: Hoàng Việt

Ảnh: Hoàng Việt

Ảnh: Hoàng Việt

Ảnh: Hoàng Việt

Mặc dù dùng xe lăng vòi rồng để tiếp cận và khống chế ngọn lửa nhưng gặp rất nhiều khó khăn vì đám cháy ở vị trí cao và có gió lớn.

Ảnh: Hoàng Hải

Hệ thống xe vòi rồng phun nước được dùng cho việc dập tắt đám cháy chiều 25/5. Ảnh: Hoàng Hải

Lực lượng chức năng tiến hành di dời người dân bên dưới toà nhà khi rất nhiều miếng kính từ trên tầng cao liên tục rơi xuống bên dưới. Ảnh: Hoàng Hải

Hệ thống xe lăng vòi rồng chuẩn bị phun nước. Ảnh: Hoàng Hải

Đến 19h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Ảnh: Hoàng Hải

Mặc dù ngọn lửa được khống chế nhưng lực lượng PCCC vẫn túc trực bên dưới đề phòng ngọn lửa có thể bùng phát trở lại. Ảnh: Hoàng Hải

Ảnh: Hoàng Hải

Ảnh: Hoàng Hải

Hàng trăm người dân sinh sống bên trong toà nhà phải đứng bên ngoài vì lực lượng PCCC vẫn đang làm việc bên trong. Ảnh: Hoàng Hải

Lực lượng công an sở tại bảo vệ bên các ngả đường dẫn vào toà nhà. Ảnh: Hoàng Hải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

Tiền lệ của tội ác

(lamchame.vn) - Sự phớt lờ và dửng dưng mang tính tổ chức vốn là thứ tiền lệ đã luôn tiếp tay cho những hành vi quấy rối tình dục.

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang