Cảnh báo cha mẹ về tình trạng cô đơn của giới trẻ Hàn Quốc

(lamchame.vn) - Tình trạng cô đơn của giới trẻ Hàn Quốc ngày càng nhiều, họ trải qua một tuổi trẻ một cách trống rỗng và mơ hồ. Tình trạng này rất đáng báo động để bố mẹ Việt cần lưu ý đến con em mình hơn.

Bộ ảnh miêu tả thực trạng cô đơn của giới trẻ thuộc về Nina Ahn, nhiếp ảnh gia đến từ Seoul, Hàn Quốc. Được biết, nhiếp ảnh gia này thường chu du khắp mọi miền đất nước và tìm nguồn cảm hứng chụp ảnh từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Những bức hình của Ahn miêu tả một hiện tượng xã hội mới nổi trong giới trẻ: thu mình vào cô độc.

Tác phẩm của cô miêu tả một cuộc sống đơn độc “honjok” xuất hiện trong một số bộ phận giới trẻ Hàn Quốc. Từ "honjok" kết hợp giữa hai từ trong tiếng Hàn là “hon” (một mình) và “jok” nghĩa là (bộ tộc), dùng để chỉ một thế hệ đang tự nhốt mình vào cô đơn.

Trả lời báo chí, Nina Ahn cho biết, thế hệ trẻ hiện nay đang sống trong một thế giới mà mỗi ngày trôi qua, nhiệm vụ của họ đơn giản chỉ là làm việc thật chăm chỉ vì một tương lai tươi sáng, nhưng không đảm bảo hạnh phúc. “Họ quên đi chính niềm vui cho bản thân mình”, Ahn nói.

Cuộc sống bận bịu khiến người ta không còn thời gian chăm sóc bản thân cho thật tốt.

Theo tác giả của bộ ảnh, giới trẻ ngày nay thường hạn chế xúc với người khác và thiếu thời gian dành riêng cho bản thân. Trước áp lực xã hội thời hiện đại, những người trẻ tuổi không muốn khoảng không gian riêng tư bị xâm phạm, đó là lý do họ chọn cách thu mình vào cô đơn.

Thà chịu cô đơn còn hơn là tiếp xúc trò chuyện với người khác.

 Nhiều người phụ nữ đang thay đổi nhận thức về khái niệm gia đình truyền thống và gánh nặng của việc nuôi dạy trẻ em cũng làm họ chùn bước. Nhiều phụ nữ hiện đại lựa chọn không kết hôn. Sự phát triển của chủ nghĩa cá nhân có thể là nguyên nhân chính khiến người trẻ Hàn Quốc từ chối kết hôn, sinh con.

Nhiều thanh niên đang ngại tiếp xúc với người khác. Trong hình là cô gái không màng đến việc tiếp chuyện với bác sĩ điều trị tâm lý.

Khác với thế hệ trước, họ phải hy sinh nuôi sống gia đình, thế hệ trẻ có một mong muốn mạnh mẽ hơn là có một cuộc sống tự do tự tại và tìm kiếm hạnh phúc thực sự, ngay cả khi điều đó có nghĩa là họ luôn sống một mình.

Ngủ có lẽ là cách duy nhất để trốn tránh thực tại.

Hệ lụy là tỉ lệ kết hôn giảm, tỉ lệ sinh con giảm đáng kể. Nó cũng ảnh hưởng ít nhiều đến nền kinh tế của Hàn Quốc cũng như tinh thần cho giới trẻ. Vậy nên, “nền văn hóa cô đơn” ở Hàn Quốc chưa hẳn là một hiện tượng tích cực.

Giới trẻ Hàn Quốc đang trải qua tuổi thanh xuân một cách trống rỗng, vô hồn.

Theo thegioitre.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang