Chủ đề dân mạng tranh cãi sôi nổi: Du lịch từ Sài Gòn - Đà Lạt hoặc Hà Nội - Sapa thì nên đi lúc ban ngày hay khi trời tối?

Loạt comment nhiều chiều của cư dân mạng cũng chính là những bí kíp du lịch mà chị em nào cũng nên nằm lòng trong mùa hè này!

Thời điểm hiện tại đang là mùa du lịch, người người nhà nhà lên kế hoạch cho chuyến đi hứa hẹn đầy niềm vui. Tất nhiên, ngoài chi phí, phòng ở, địa điểm tham quan thì các chị em còn rất quan tâm đến thời gian đi lại đúng không nào? Đặc biệt với những ai lựa chọn đi ô tô một chặng đường xa thì vấn đề thời gian còn quan trọng hơn nữa.

 
 

Đà Lạt và Sapa vào ban ngày lúc nào cũng nên thơ thế này.

Mới đây, trên một trang Facebook nổ ra chủ đề du lịch khiến cư dân mạng được dịp tranh luận sôi nổi. Theo đó, câu hỏi được đặt ra là đi ô tô từ Sài Gòn lên Đà Lạt hoặc đi ô tô từ Hà Nội lên Sapa thì nên xuất phát từ sáng hay tối. Thông thường, thời gian để di chuyển trên hai chặng này sẽ mất nửa ngày. Tức là nếu đi sáng sẽ đến lúc tối và ngược lại.

Chủ đề kể trên thu hút hàng ngàn lượt bình luận. Hãy cùng tổng hợp comment để review qua những lợi ích/nhược điểm khi di chuyển theo mỗi kiểu khác nhau nhé! Đây chắc chắn sẽ là bộ cẩm nang du lịch xịn sò cho mùa hè này!

Trường hợp 1: Đi ô tô từ ban ngày

Ưu điểm

Khi đi ô tô từ ban ngày lên Đà Lạt hay Sapa thì lợi ích đầu tiên chị em có thể thấy rõ là chúng ta được ngắm nhìn cảnh quan núi đồi, mây trời trùng trùng điệp điệp. Với tín đồ "sống ảo" thì đây hẳn là một điểm cộng lớn. 

 
 
 

Đi ban ngày sẽ được ngắm nhìn cảnh quan thiên nhiên nhiều hơn trên chuyến xe.

Đi ô tô từ lúc ban ngày cũng cho phép bạn có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Bởi lẽ khi đến nơi, bạn chỉ cần sắp xếp đồ đạc ở phòng khách sạn, tắm rửa sạch sẽ và ngủ thêm một giấc nữa. Sáng hôm sau chắc chắn sẽ bừng hứng khởi để bắt đầu cuộc du hí.

Hơn nữa, nếu đi ban ngày, chị em cũng thường có cảm giác an toàn hơn. Đôi khi chúng ta lo sợ bác tài xế ngủ gật, hoặc đường tối khó nhìn dẫn đến lái xe chưa chuẩn đúng không nào? Tất nhiên, chẳng thể khẳng định đi ban ngày sẽ an toàn tuyệt đối, nhưng mức độ rủi ro chắc chắn nhỏ hơn là đi lúc đêm. 

Chủ đề dân mạng tranh cãi sôi nổi: Du lịch từ Sài Gòn - Đà Lạt hoặc Hà Nội - Sapa thì nên đi lúc ban ngày hay khi trời tối?  - Ảnh 2.
 

Đi ban ngày, nếu như trên chặng đường đó một xe khác gặp tai nạn thì đội cứu hộ cũng sẽ dễ dàng xử lý kịp thời. Việc tắc đường, kẹt xe cũng ít hơn và tạo thuận lợi hơn cho chuyến đi.

Nhược điểm

Nếu đi ban ngày, chị em sẽ có ít thời gian hơn để du lịch. Với dân công sở, thông thường họ chỉ có thời gian từ tối thứ 6 đến hết ngày Chủ Nhật để đi du lịch. Nếu đi sáng, tức là phải đi từ sáng thứ 7. Lên đến nơi cũng là chiều rồi, bạn chỉ còn hơn 1 ngày (thậm chí ít hơn) để ăn uống, tham quan danh lam. Còn nếu đi từ sáng thứ 6, ấy là khi bạn phải xin nghỉ làm, thật là bất tiện!

Trường hợp 2: Đi ô tô từ đêm

Ưu điểm

Thử tưởng tượng xem, sau một giấc ngủ trên xe, bạn bước xuống và được hít hà không khí mát mẻ, trong lành của Đà Lạt hay Sapa. Chắc chắn cơ thể sẽ được giải phóng năng lượng và bạn cũng tràn trề niềm hứng khởi để bắt đầu đi chơi.

Thậm chí, nếu xuất phát sớm, bạn sẽ được tận mắt chứng kiến cảnh mây bồng bềnh trôi. Hội "nghiện săn mây" sẽ cực thích điểm lợi này! 

 
 
 
 

Đi đêm thì những cảnh sắc như thế này của núi rừng bạn sẽ không thể nào được chiêm ngưỡng tận mắt.

Chủ đề dân mạng tranh cãi sôi nổi: Du lịch từ Sài Gòn - Đà Lạt hoặc Hà Nội - Sapa thì nên đi lúc ban ngày hay khi trời tối?  - Ảnh 3.

Hội nghiện săn mây sẽ rất thích đi từ ban đêm để đến địa điểm cho "kịp giờ".

Trái với đi du lịch từ ban ngày, kiểu đi tối sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian hơn. Chẳng hạn đi vào cuối tuần thì bạn sẽ có hẳn hai ngày thứ Bảy và Chủ Nhật để tận hưởng, đi chơi... Ngoài ra, đi tối có lẽ là lựa chọn tốt cho "hội say xe". Bởi lẽ tối cũng là khi cơ thể chúng ta nghỉ ngơi, bạn sẽ dễ chìm vào giấc ngủ hơn mà không bị mệt mỏi như đi lúc ban ngày. 

Nhược điểm

Có rất nhiều bình luận trong bài đăng cho rằng đi du lịch ban đêm sẽ rất sợ, thậm chí là nguy hiểm. Tài xế hay có tư duy là buổi đêm ít người qua lại nên lái hơi ẩu, lượn lách đánh võng. Trong khi Đà Lạt hay Sapa là những địa điểm nhiều đồi núi, khe vực... Chỉ cần sơ suất nhỏ cũng có thể làm ảnh hưởng đến tính mạng của hành khách.

Như đã nói ở trên, trên cung đường đến địa điểm du lịch, nếu một xe nào đó gặp tai nạn vào ban đêm, sẽ rất lâu để đội cứu hộ tới kịp thời. Tắc đường là hệ quả, từ đó ảnh hưởng đến lịch trình chuyến đi của bạn.

Chủ đề dân mạng tranh cãi sôi nổi: Du lịch từ Sài Gòn - Đà Lạt hoặc Hà Nội - Sapa thì nên đi lúc ban ngày hay khi trời tối?  - Ảnh 4.

Vấn đề an toàn là điều mà những người "đi đêm" rất quan tâm.

Cũng không thiếu loạt bình luận khác cho biết với tâm trạng bồn chồn thì đi buổi tối không dễ ngủ chút nào, thành ra khi đến nơi cơ thể mệt mỏi, chỉ muốn về khách sạn ngủ. Hoặc nếu đến nơi lúc 4, 5 giờ sáng, họ sẽ chẳng biết đi đâu vì chưa một hàng quán nào mở cửa. Thậm chí còn rất lâu nữa mới tới giờ check-in khách sạn.

Vậy với chị em thì sao, bạn là tín đồ của đi du lịch từ ban ngày hay từ buổi đêm nào?

 
 

Link gốc: http://nhipsongviet.toquoc.vn/chu-de-dan-mang-tranh-cai-soi-noi-du-lich-tu-sai-gon-da-lat-hoac-ha-noi-sapa-thi-nen-di-luc-ban-ngay-hay-khi-troi-toi-222020157204520709.htm

Theo ttvn.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang