Cô gái ở Hòa Bình mất tích 4 ngày sau khi dự đám cưới được tìm thấy ở Bắc Ninh

Sau nhiều ngày tìm kiếm, gia đình cho biết đã tìm thấy con gái tại một quán ăn ở tỉnh Bắc Ninh.

Tối 28/10, ông Nguyễn Huy Q. (47 tuổi, trú xóm Ngành, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình) cho hay, gia đình đã tìm thấy con gái là cháu Nguyễn Thu H. (SN 2002) ở một quán ăn tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

  • Người cha thông tin thêm, gia đình đang cử người đưa con gái về, dự kiến trong đêm sẽ có mặt ở nhà.

Thời điểm tìm thấy H., cô gái vẫn khoẻ mạnh. Theo gia đình, qua trao đổi ban đầu, cô gái nói bị lừa nhưng cụ thể bị lừa như thế nào gia đình chưa nắm rõ.

Trước đó, người thân của H. cho biết, vào tối 24/10, cô có đi dự đám cưới bạn học cùng lớp, tuy nhiên, sau đó gia đình mất liên lạc, chiếc xe máy H. sử dụng vẫn để ở nhà người bạn.

Khi đi cô gái mặc áo khoác màu sữa, quần bò, đi giày màu trắng, ở nhà H. không hề có xích mích gì với gia đình.

Lãnh đạo UBND xã Liên Sơn trước đó cũng nhận được thông tin từ gia đình và báo cáo công an huyện Lương Sơn phối hợp tìm kiếm.

 

Theo soha.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang