Có một loài hoa tinh khôi, thuần khiết đặc biệt là bảo bối của các mẹ mỗi khi con bị ho

Loài hoa màu trắng tinh khôi, mùi hương thuần khiết và nhẹ nhàng này có công dụng vô cùng lớn mà nhiều mẹ chưa biết.

Hoa hồng bạch chữa ho là một bài thuốc phổ biến và lâu đời đặc biệt ở miền Bắc nước ta.

1. Tác dụng chữa ho của hoa hồng bạch

Theo đông y hoa hồng bạch có tính ấm, vị ngọt có tác dụng hoạt huyết, tiêu viêm có các tác dụng sau:

- Làm săn se, sát khuẩn

- Giúp giảm ho, long đờm

- Giúp nhuận tràng

- Giúp an thần, dễ ngủ

Y học hiện đại cũng đã nghiên cứu các thành phần trong cánh hoa hồng bạch chứa nhiều carotene chống oxy hoá, vitamin, đường có tác dụng làm dịu cổ họng khi bị ho.

Có một loài hoa tinh khôi, thuần khiết và nhẹ nhàng là bảo bối của các mẹ mỗi khi con bị ho - Ảnh 1.

Hoa hồng bạch có tác dụng chữa ho cho trẻ nhỏ và người lớn.

 2. Cách dùng hoa hồng bạch chữa ho

- Hoa hồng bạch chưng đường phèn

Cách làm: Chọn bông hoa hồng bạch cánh to, không bị dập nát, rửa sạch, chú ý không để nát cánh hoa. Lấy 15gr cánh hoa, 1/2 muỗng đường phèn cho tất cả vào một bát sứ, hấp cách thuỷ trong khoảng 30 phút.

Cách dùng; Uống mỗi ngày 3 lần sáng, trưa, tối khoảng 4 - 5 hôm ho sẽ giảm, đờm sẽ loãng dễ khạc dần.

Có một loài hoa tinh khôi, thuần khiết và nhẹ nhàng là bảo bối của các mẹ mỗi khi con bị ho - Ảnh 2.

Hoa hồng bạch chưng đường phèn là một bài chữa ho cực đơn giản, hiệu quả.

 - Siro cánh hoa hồng bạch

- Chọn hũ thuỷ tinh vừa, rửa sạch, để ráo (không dùng bình nhựa để làm siro). Chọn cánh hoa hồng bạch loại to, không dập nát rửa nhẹ qua với nước (chú ý chọn nguồn gốc hoa an toàn vi hiện nay hoa trồng công nghiệp nên dư lượng thuốc trừ sâu có thể gây ngộ độc).

Siro hoa hồng bạch đường phèn

- Đường phèn giã nhỏ, cứ xếp 1 lớp đường phèn, rôi đến 1 lớp cánh hoa hồng. Đậy kín lọ thuỷ tinh, để nơi thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời trong khoảng 1 tháng để đường chảy ra, các tinh chất trong cánh hoa được thôi ra hết. Thành quả thu được siro cánh hoa hồng đặc sánh màu trắng trong.

Tương tự cách làm ở trên ta thay đường phèn bằng mật ong thì cũng sẽ thu hoạch được siro cánh hồng bạch mật ong.

Bảo quản siro ở nơi thoáng mát dùng lâu dài, mỗi khi bị ho múc ra một lọ nhỏ dùng mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 2 thìa cà phê trong khoảng 4 - 5 hôm là đỡ ho, đờm. Mỗi lần dùng khuấy đều lọ siro để tránh lắng cặn.

Hoa hồng bạch chính là món quà từ thiên nhiên vừa thơm ngát, tỏa hương cho đời thêm tươi thắm lại vừa có công dụng chữa bệnh thật bất ngờ. Hoa hồng bạch chữa ho là một trong những công dụng chữa bệnh tuyệt vời của nó đã được giới thiệu ở bài viết trên.

 

Nguồn: T/H

https://afamily.vn/co-mot-loai-hoa-tinh-khoi-thuan-khiet-dac-biet-la-bao-boi-cua-cac-me-moi-khi-con-bi-ho-20220110182936892.chn
 

 

Theo afamily.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang