Có nên giữ ấm cho trẻ sơ sinh khi vào hè?

(lamchame.vn) - Thật lạ khi nghe vào hè mà phải giữ ấm cho trẻ nhưng cha mẹ đừng chủ quan, việc giữ ấm cho trẻ sơ sinh vào mùa hè đặc biệt quan trọng giúp trẻ tránh khỏi nguy cơ bị cảm lạnh, ho , sốt

Cách giữ ấm cho trẻ sơ sinh vào hè

Giữ ấm cho trẻ vào hè giúp phòng tránh cảm lạnh, ho, sốt

Cha mẹ không nên giữ ấm cho trẻ bằng cách bao bọc trẻ trong quần áo dày, như vậy chỉ khiến trẻ đổ mồ hôi và quấy khóc. Thay vào đó, cha mẹ hãy tham khảo những cách sau:

- Không nên tắm cho trẻ vào sáng sớm hay tối muộn, như vậy sẽ dễ khiến trẻ bị cảm lạnh

- Không nên cho trẻ tắm nước lạnh, ngay cả khi trời đang rất nóng cha mẹ cũng không nên tắm nước lạnh cho trẻ. Tốt nhất cha mẹ hãy chuẩn bị nước tắm ở nhiệt độ khoảng 34-38 độ C

- Hãy để ý đến thời gian tắm của trẻ. Để đảm bảo sức khỏe cho trẻ, cha mẹ chỉ nên cho trẻ tắm từ 2 đến 3 phút

- Không nên cho trẻ tắm ở nơi nhiều gió hay thoáng mát, cha mẹ chỉ nên cho trẻ tắm ở nơi kín gió

- Không cho trẻ tắm quá nhiều trong một ngày, tốt nhất hãy cho trẻ tắm 1 lần/ngày, ngay cả khi trời quá nóng hay cơ thể trẻ ra mồ hôi nhiều cha mẹ cũng không nên tắm quá 1 lần/ngày

Không nên cho trẻ tắm lâu ngay cả khi trời nắng nóng

- Lau khô người trẻ ngay sau khi tắm xong

- Tuyệt đối không cho trẻ cởi trần, khi trẻ cởi trần và toát mồ hôi rất dễ bị cảm lạnh. Để giữ ấm cho trẻ vào hè, cha mẹ nên mặc cho trẻ những quần áo mát, mỏng, thấm hút mồ hôi tốt

- Khi trẻ ở phòng điều hòa, nên giữ nhiệt độ phòng ở mức 26 độ C. Nếu gia đình dùng quạt mát, cha mẹ phải để gió của quạt tản khắp phòng, nếu để quạt thổi trực tiếp vào cơ thể bé sẽ khiến trẻ dễ mắc bệnh cảm lạnh, ho,...

- Nếu trẻ bị dính mưa, nên nhanh chóng lau người bằng nước ấm cho trẻ, sau đó lau khô người và mặc quần áo ấm cho trẻ.

Theo VTC news

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang