Cơ quan công an kết luận việc hai nữ sinh Hưng Yên tử vong là do tai nạn giao thông

Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng khẳng định hai nữ sinh chết do tai nạn giao thông

Theo điều tra, khoảng 22h22 ngày 19/6, tại cầu vượt qua đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thuộc địa phận xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ phát hiện thi thể 2 nữ sinh: Nguyễn Thị T. (12 tuổi, ở xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ) và Lê Thị N. (14 tuổi, ở xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ). Trên người cả hai nạn nhân đều có nhiều vết thương.

Qua điều tra xác định khoảng 21h45 cùng ngày sau khi đi sinh nhật bạn tại quán Karaoke ở thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, N. đã mượn xe máy BKS: 36M1-019.15 của Bùi Tuấn A. (20 tuổi, ở xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ) đi thì xảy ra sự việc. Trong quá trình liên hoan cả nhóm đã uống hết 4 két bia hơi Hà Nội loại 2 lít và 1 chai rượu trắng có dung tích khoảng 500ml.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Đến khoảng 20h15, khi liên hoan xong cả nhóm tiếp tục rủ nhau đi hát karaoke tại một quán ở thôn Từ Hồ, xã Yên Phú. Tại đây, cả nhóm tiếp tục uống hết 10 chai bia Hà Nội và 17 chai bia Sài Gòn.

Khoảng 21h52 cùng ngày, N. điều khiển xe mô tô mang biển số 36M1.019.15 của Vũ Tuấn Anh (20 tuổi, trú tại thôn Đại Hạnh, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ), chở theo T. đi lấy chìa khóa xe đạp điện. Khi đến dốc cầu vượt Yên Phú đã xảy ra tai nạn, chiếc xe gắn máy va chạm rất mạnh vào dải tôn hộ lan ở lề đường bên trái hướng đi làm cả hai thiếu nữ văng ra va đập vào dải tôn hộ lan rồi ngã xuống đường.

Sau đó, xe mô tô tiếp tục di chuyển tự do và tiếp tục va chạm vào thành cầu bên phải làm rơi đèn pha phía trước, sau đó đổ nghiêng dựa vào thành cầu. Hai nữ sinh tử vong tại chỗ.

Qua điều tra từ các chứng cứ thu thập được tại hiện trường, kết quả khám nghiệm pháp y và trích xuất camera giám sát, cơ quan công an khẳng định 2 nữ sinh trên tử vong là do tai nạn giao thông.

Đến 14h40 ngày 20/6 gia đình nạn nhân Lê Thị N. đã đưa xe tang lễ chở thi thể con em mình đến cổng Công an huyện Yên Mỹ yêu cầu trả lời nguyên nhân về cái chết của cháu N. Còn gia đình nạn nhân Nguyễn Thị T. đã mang quan tài ra địa điểm xảy ra vụ việc từ lúc 14h45 ngày 20/6, gây ách tắc giao thông trên đường 381 và Quốc lộ 5.

Từ những bằng chứng thu thập được, Công an khẳng định đây là vụ tai nạn giao thông.

Từ những bằng chứng thu thập được, Công an khẳng định đây là vụ tai nạn giao thông.

Mặc dù được Công an tỉnh, chính quyền địa phương và Công an huyện tích cực tuyên truyền vận động, tuy nhiên hai gia đình quyết không đưa thi thể con em mình về nhà mai táng. Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ 6 đối tượng có hành vi cản trở lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ, gây rối trật tự nơi công cộng.

Theo yêu cầu của gia đình, Công an tỉnh Hưng Yên đã đề nghị Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an về khám nghiệm tử thi.

Tìm thấy chất ma túy có nồng độ vượt ngưỡng cho phép trong mẫu máu của hai thiếu nữ

Sáng 20/7, tại Công an huyện Yên Mỹ diễn ra buổi thông báo kết luận sau một tháng điều tra, làm rõ. Từ các chứng cứ thu thập, kết quả khám nghiệm pháp y và trích xuất camera giám sát, cơ quan công an khẳng định đây là vụ tai nạn giao thông khiến cho 2 nữ sinh tử vong tại chỗ.

Theo Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Mỹ xác định, ngày 19/6, Lê Thị N. (14 tuổi ở xã Thanh Long, Yên Mỹ) điều khiển mô tô chở Nguyễn Thị T. (12 tuổi, ở xã Hoàn Long, Yên Mỹ) ngồi sau. Khi đến dốc cầu vượt Yên Phú đã va chạm rất mạnh vào dải tôn hộ lan ở lề đường bên trái hướng đi làm cả hai thiếu nữ văng ra va đập vào dải tôn hộ lan rồi ngã xuống đường.

Sau đó xe máy tiếp tục di chuyển tự do và va chạm vào thành cầu bên phải làm rơi đèn pha phía trước sau đó đổ nghiêng dựa vào thành cầu.

Tại bản kết luận giám định số 3376 và 3386 ngày 24/6/2018 của Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an kết luận hai nạn nhân chết là do chấn thương ngực, chấn thương sọ, hàm mặt, vỡ rách cuống tim, trên người đa chấn thương, mất máu cấp. Các vết xây xát da, tụ máu là do đập với vật tày. Các vết rách da ở vùng mặt, cổ, ngực do vật có cạnh gây nên.

Ngoài ra, trong mẫu máu của 2 tử thi T. và N. có tìm thấy chất ma túy MDMA, Methamphetamin và ethanol có nồng độ vượt ngưỡng cho phép. Trong mẫu máu, phủ tạng và chất chứa trong dạ dày của cả 2 tử thi không có chất độc.

Đối với việc vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả làm chết 2 người do nữ sinh Lê Thị N. điều khiển xe mô tô gây nên, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Đối với việc các nữ sinh N. và T. sử dụng ma túy và việc Vũ Tuấn Anh giao xe mô tô cho N., cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Mỹ tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 

Theo saostar.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang