Có trong tay 100 nghìn đồng mà muốn ăn sạch đặc sản Hải Phòng chẳng khó, nếu bạn đến chợ Cát Bi

Chợ Cát Bi là một khu chợ ẩm thực vô cùng nổi tiếng ở Hải Phòng.

Hải Phòng nổi tiếng là một thành phố có nhiều đặc sản: bánh đa cua, bánh cuốn nóng, cháo trai, sủi dìn... Còn chợ Cát Bi lại nổi tiếng vì là nơi tập hợp tất cả các đặc sản đó. Có lẽ chính vì thế, nơi đây được người Hải Phòng gọi bằng một danh xưng vô cùng mĩ miều: "thiên đường ăn vặt".

Thiên đường ăn vặt - chợ Cát Bi: Ăn hết sạch món ngon Hải Phòng chỉ với 100.000 đồng là chuyện vô cùng đơn giản! - Ảnh 1.

Chợ Cát Bi được mệnh danh là "thiên đường quà vặt".

Chợ Cát Bi nằm ở khu vực Hải An, Hải Phòng, cách trung tâm thành phố khoảng 10km. Đã từ lâu, đây được coi là địa chỉ "ruột" của những người sành ăn và đam mê ẩm thực đất Cảng, bởi lẽ các món ăn ở đây không chỉ đa dạng, hấp dẫn mà giá cả lại còn rẻ vô cùng. Người Hải Phòng khi nhắc về chợ Cát Bi vẫn thường giới thiệu đây là nơi có thể "ăn hết sạch Hải Phòng chỉ với 100.000 đồng".

Thiên đường ăn vặt - chợ Cát Bi: Ăn hết sạch món ngon Hải Phòng chỉ với 100.000 đồng là chuyện vô cùng đơn giản! - Ảnh 2.

Tất cả những món ăn đặc trưng cho ẩm thực Hải Phòng đều có mặt ở đây.

Để kiểm chứng thực hư, chúng tôi đã đến chợ Cát Bi và mang theo đúng 100.000 đồng. Hãy xem với 100.000 đồng thì "ăn sạch" được Hải Phòng thế nào nhé!

1. Bánh đa cua (25.000 đồng)

Thiên đường ăn vặt - chợ Cát Bi: Ăn hết sạch món ngon Hải Phòng chỉ với 100.000 đồng là chuyện vô cùng đơn giản! - Ảnh 3.

Một bát bánh đa cua đầy đủ nhân thế này chỉ có giá 25.000 đồng/bát, thậm chí ở đây còn có những hàng bánh đa cua 10.000 đồng/bát.

Thiên đường ăn vặt - chợ Cát Bi: Ăn hết sạch món ngon Hải Phòng chỉ với 100.000 đồng là chuyện vô cùng đơn giản! - Ảnh 4.

Bát bánh đa rất đầy đặn và hấp dẫn.

Thiên đường ăn vặt - chợ Cát Bi: Ăn hết sạch món ngon Hải Phòng chỉ với 100.000 đồng là chuyện vô cùng đơn giản! - Ảnh 5.

Sợi bánh đa đỏ là đặc trưng của bánh đa cua Hải Phòng.

Thiên đường ăn vặt - chợ Cát Bi: Ăn hết sạch món ngon Hải Phòng chỉ với 100.000 đồng là chuyện vô cùng đơn giản! - Ảnh 6.

Những hàng bánh đa trong Chợ Cát Bi không bao giờ vắng khách.

2. Bánh bột lọc, bánh khọt (40.000 đồng)

Thiên đường ăn vặt - chợ Cát Bi: Ăn hết sạch món ngon Hải Phòng chỉ với 100.000 đồng là chuyện vô cùng đơn giản! - Ảnh 7.

Bánh bột lọc ở Hải Phòng khác với nơi khác khi nó được rắc thêm ruốc và hành khô.

Thiên đường ăn vặt - chợ Cát Bi: Ăn hết sạch món ngon Hải Phòng chỉ với 100.000 đồng là chuyện vô cùng đơn giản! - Ảnh 8.

Loại bánh rất lạ, na ná bánh căn của Đà Lạt này được gọi là bánh khọt.

Thiên đường ăn vặt - chợ Cát Bi: Ăn hết sạch món ngon Hải Phòng chỉ với 100.000 đồng là chuyện vô cùng đơn giản! - Ảnh 9.

Mỗi đĩa bánh này có giá 40.000 đồng/đĩa

Thiên đường ăn vặt - chợ Cát Bi: Ăn hết sạch món ngon Hải Phòng chỉ với 100.000 đồng là chuyện vô cùng đơn giản! - Ảnh 10.

Bên cạnh bánh bột lọc, bánh khọt, các hàng trong chợ cũng thường bán kèm các đặc sản khác như: giá bể xào, nem cua bể...

3. Cháo trai (10.000 đồng)

Thiên đường ăn vặt - chợ Cát Bi: Ăn hết sạch món ngon Hải Phòng chỉ với 100.000 đồng là chuyện vô cùng đơn giản! - Ảnh 11.

Cháo trai rất phổ biến ở Hải Phòng, đây chính là những con trai đã qua chế biến rất vừa miệng khi ăn cùng với cháo.

Thiên đường ăn vặt - chợ Cát Bi: Ăn hết sạch món ngon Hải Phòng chỉ với 100.000 đồng là chuyện vô cùng đơn giản! - Ảnh 12.

Chỉ với 10.000 đồng, bạn đã có ngay một bát cháo trai đầy đặn, đậm đà với thịt trai dai dai và cháo trắng thanh đạm. Cháo trai ở đây để riêng phần nhân xào thơm, khi ăn mới rắc lên trên, trai còn giữ nguyên sự dai dai sần sật, ăn rất vui miệng.

4. Xôi sắn (10.000 đồng)

Thiên đường ăn vặt - chợ Cát Bi: Ăn hết sạch món ngon Hải Phòng chỉ với 100.000 đồng là chuyện vô cùng đơn giản! - Ảnh 13.

Thiên đường ăn vặt - chợ Cát Bi: Ăn hết sạch món ngon Hải Phòng chỉ với 100.000 đồng là chuyện vô cùng đơn giản! - Ảnh 14.

Xôi sắn không phải là xôi trộn với sắn mà chính là xôi làm từ sắn thật, vị rất lạ miệng. Bạn muốn mua bao nhiêu người ta cũng bán, kể cả mua 5.000 đồng xôi.

5. Chè thập cẩm (10.000 đồng)

Thiên đường ăn vặt - chợ Cát Bi: Ăn hết sạch món ngon Hải Phòng chỉ với 100.000 đồng là chuyện vô cùng đơn giản! - Ảnh 15.

Cuối cùng, hãy tráng miệng bằng những cốc chè thập cẩm nhiều màu sắc, ngọt thanh này chỉ với 10.000 đồng/cốc.

Thiên đường ăn vặt - chợ Cát Bi: Ăn hết sạch món ngon Hải Phòng chỉ với 100.000 đồng là chuyện vô cùng đơn giản! - Ảnh 16.

Hoặc nếu không ưa ngọt, hãy chọn đậu hũ trà xanh thanh mát lạ miệng cũng chỉ 10.000 đồng/bát mà thôi.

Một vài món ăn khác cũng "siêu rẻ" và đậm chất Hải Phòng ở chợ Cát Bi.

Thiên đường ăn vặt - chợ Cát Bi: Ăn hết sạch món ngon Hải Phòng chỉ với 100.000 đồng là chuyện vô cùng đơn giản! - Ảnh 17.

Gà tần (15.000 đồng)

Thiên đường ăn vặt - chợ Cát Bi: Ăn hết sạch món ngon Hải Phòng chỉ với 100.000 đồng là chuyện vô cùng đơn giản! - Ảnh 18.

Giá bể xào (20.000 đồng)

Thiên đường ăn vặt - chợ Cát Bi: Ăn hết sạch món ngon Hải Phòng chỉ với 100.000 đồng là chuyện vô cùng đơn giản! - Ảnh 19.

Bún ốc (20.000 đồng)

Vậy là tổng cộng, chỉ với 95.000 đồng chúng ta đã ăn được kha khá món ngon Hải Phòng. Phải nói là người nào ăn khỏe lắm mới có thể ăn hết 100.000 đồng ở chợ Cát Bi, bởi vì món nào cũng nhiều, cũng rẻ, muốn ăn mãi không dừng mà sức người có hạn.

Giờ thì nếu có dịp đến Hải Phòng chơi, bạn đã biết phải đi đâu để ăn ngon, ăn chuẩn mà ví vẫn rủng rỉnh tiền chưa nào?

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang