Công ty Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng: Mỗi ngày lỗ nửa tỉ, mang 309 sổ đỏ đi thế chấp

Bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt là Tổng giám đốc công ty Cổ Phần Đại Nam - doanh nghiệp có nhiều quỹ đất lớn tại Bình Dương.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Đại Nam – bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt là thông tin nhận được rất nhiều sự quan tâm. Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP HCM bắt bà Hằng về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự, theo VnExpress đưa tin.

Nữ CEO 51 tuổi từng gây xôn xao trên mạng xã hội một thời gian dài khi livestream nhiều vấn đề liên quan đến việc từ thiện của nghệ sĩ Việt. Bà Hằng cũng thường xuyên chia sẻ về khối tài sản "khổng lồ" cũng như thú vui mua sắm kim cương đắt tiền khiến nhiều người tò mò doanh nghiệp mà bà Hằng lèo lái kinh doanh thế nào? nữ CEO kiếm tiền ra sao mà thể hiện giàu có đến vậy?

Công ty Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng: Mỗi ngày lỗ nửa tỉ, mang 309 sổ đỏ đi thế chấp - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt là Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Đại Nam.

Mỗi ngày thua lỗ gần nửa tỉ đồng

CTCP Đại Nam được ông Dũng "Lò Vôi" lập ra năm 1996. Công ty này hiện đăng ký kinh doanh 127 ngành nghề, trong đó hoạt động chính là bất động sản với nhiều quỹ đất lớn tại Bình Dương (279ha tại khu công nghiệp Sóng Thần 2, gần 534ha tại khu công nghiệp Sóng Thần 3, khu du lịch Đại Nam 450 ha).

Ngoài ra còn có nhà xưởng, đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, khu công nghiệp (thực hiện theo quy hoạch) là chính.

Nổi bật nhất trong sự nghiệp của bà Hằng và chồng chính là dự án Khu du lịch Đại Nam rộng 450 ha, được khởi công từ năm 1999 và phải mất tới gần 10 năm mới hoàn thành để đón khách du lịch.

Theo giới thiệu dự án, tổng vốn đầu tư công trình Khu Du lịch Đại Nam lên tới 6.000 tỷ đồng và bối cảnh được thiết kế hoàn toàn bởi ông Huỳnh Uy Dũng, ông chủ Đại Nam Corp lúc bấy giờ.

Tháng 5/2020, ông Huỳnh Uy Dũng bất ngờ tuyên bố sẽ ngừng kinh doanh và chuyển vai trò điều hành cho vợ ông là bà Nguyễn Phương Hằng, để tập trung vào công việc thiện nguyện bằng cách bán những tài sản ông đã tạo dựng trong hơn 40 năm qua để giúp đời giúp người.

Nguồn tin trên Vietnambiz cho biết, vốn điều lệ của Đại Nam hết năm 2019 là 207 tỷ đồng, trong đó, ông Dũng nắm khoảng 99,92% vốn.

Đến cuối năm 2020, Đại Nam có vốn điều lệ đạt 207 tỷ đồng, trong đó tới hơn 99% thuộc sở hữu của ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Nguyễn Phương Hằng.

Công ty Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng: Mỗi ngày lỗ nửa tỉ, mang 309 sổ đỏ đi thế chấp - Ảnh 2.

Khu du lịch Đại Nam.

Theo Zing.vn, giai đoạn 2016-2018, nguồn thu của Công ty Cổ phần Đại Nam tăng trưởng đều hàng năm. Năm 2016, doanh thu thuần của chủ sở hữu khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến ở mức 373 tỷ đồng, lãi gộp 320 tỷ đồng, tương ứng với biên lợi nhuận gộp 86% (cao so với một số doanh nghiệp cùng ngành). Tuy nhiên, công ty báo lỗ sau thuế 51 tỷ đồng. Các khoản phải chi của Đại Nam là quá lớn.

Đến năm 2018, Đại Nam ghi nhận doanh thu thuần ở mức 454 tỷ đồng, tăng 49 tỷ đồng so với năm trước đó. Lợi nhuận gộp và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp cũng được cải thiện, lần lượt đạt 438 tỷ đồng và âm 84 tỷ.

Năm 2019 chứng kiến sự lao dốc nghiêm trọng về kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Đại Nam. Trong khi nguồn thu giảm 10% về 409 tỷ đồng, xấp xỉ năm 2017, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp âm đến 154 tỷ đồng. Tính trung bình, chủ khu du lịch lớn nhất Bình Dương mỗi ngày làm ăn thua lỗ 422 triệu đồng.

Lúc này, lỗ lũy kế của Công ty Cổ phần Đại Nam đã lớn hơn vốn điều lệ 195 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/12/2019, tổng cộng nguồn vốn công ty của ông Dũng "lò vôi" đạt 4.475 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là 755 tỷ đồng, nợ dài hạn 3.915 tỷ đồng.

Không thể cải thiện tình hình kinh doanh ở những năm kế tiếp, các khoản lỗ ngày càng "phình to" lại đè nặng thêm nữa và tới cuối năm 2020, vốn chủ sở hữu của Đại Nam đã âm gần 344 tỷ đồng, theo VietnamFinance.

Nhằm huy động thêm nguồn lực "nuôi" hoạt động kinh doanh, từ năm 2020, Đại Nam bắt đầu đẩy mạnh vay nợ dài hạn, với 541,4 tỷ đồng, cao hơn rất nhiều mức 3 tỷ đồng cùng kỳ.

Mang 309 sổ đỏ dự án đi thế chấp

Không chỉ khu du lịch gặp khó khăn, một số dự án của Đại Nam như Khu Nhà ở Đại Nam hay Khu Dân cư Đại Nam tại mặt tiền đường quốc lộ 13, thị trân Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước không được khách quá "mặn mà".

Dự án Khu nhà ở Đại Nam có quy mô 105,8 ha, do Công ty Cổ phần Đại Nam làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng.

Thời điểm mở bán dự án vào cuối năm 2018, khu dân cư Đại Nam được kỳ vọng sẽ phát triển, thúc đẩy thị trường bất động sản huyện Chơn Thành nói riêng và của cả tỉnh Bình Phước nói chung bởi thị trường chưa có một dự án quy mô, đầu tư bài bản. Tuy nhiên khu dân cư đã không được khách mua "mặn mà".

Công ty Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng: Mỗi ngày lỗ nửa tỉ, mang 309 sổ đỏ đi thế chấp - Ảnh 3.

Khu dân cư Đại Nam của đại gia Dũng "lò vôi" có quy mô hơn 96 ha nằm ngay mặt tiền QL13. Ảnh: Lý Tuấn

Nguồn tin của VTC News cho biết, năm 2021, Công ty Cổ phần Đại Nam đã thế chấp 309 Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (sổ đỏ) dự án Khu nhà ở Đại Nam (phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương.

Nội dung này được thể hiện rõ trong văn bản số 318/VPĐKĐĐ&CGCN ngày 2/2/2021 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh về việc cung cấp danh sách chủ đầu tư đã thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

"Căn cứ thông tư liên tịch số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Nay văn phòng Đăng ký đất đai cũng cấp danh sách chủ đầu tư đã thế chấp dự án nhà ở tại Văn phòng đăng ký đất đai cho Sở Tài nguyên và Môi trường. Cụ thể, Công ty Cổ phần Đại Nam: 309 GCN", văn bản của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương ghi rõ.

Về việc mang sổ đỏ đi thế chấp vay ngân hàng, bà Phương Hằng cũng từng đăng đàn cho rằng đây không phải việc quá cá biệt.

Công ty Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng: Mỗi ngày lỗ nửa tỉ, mang 309 sổ đỏ đi thế chấp - Ảnh 4.

Nhà máy găng tay của bà Hằng và chồng. (Nguồn ảnh: Glove Đại Nam)

Ngoài Công ty Cổ phần Đại Nam, bà Nguyễn Phương Hằng còn tham gia cùng chồng tại nhiều doanh nghiệp khác.

Bà cũng là cổ đông sáng lập nắm giữ 20%, tương phần vốn góp cổ phần tại Công ty Glove Đại Nam (thành lập năm 2020) với ngành nghề chính là sản xuất găng tay, vốn điều lệ 180 tỷ đồng, do ông Dũng "lò vôi" làm Chủ tịch. Bản thân ông Dũng sở hữu 30% cổ phần Glove Đại Nam.

Vợ chồng ông Dũng bà Hằng cũng đồng sáng lập Công ty Cổ phần Xử lý nước thải Hằng Hữu Huỳnh cuối năm 2018 với vốn điều lệ 99 tỷ đồng. Mỗi người sở hữu 15% cổ phần doanh nghiệp.

Trong lần livestream hồi tháng 10/2021, bà Nguyễn Phương Hằng từng chia sẻ, vợ chồng bà đã thế chấp tài sản để vay 300 tỷ đồng xây nhà máy sản xuất oxy. Dự án này được triển khai trong thời điểm dịch Covid 19 diễn biến rất phức tạp.

Thông tin này khi đó khiến dư luận quan tâm bởi bà Hằng chưa từng giấu giếm về khối tài sản "khủng" của hai vợ chồng.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang