COVID-19 gây "chấn thương tâm lý hàng loạt" cho nhân viên y tế trên khắp thế giới

Chấn thương tâm lý hàng loạt" là cụm từ cảnh báo do Hội đồng Y tá Quốc tế đưa ra trong ngày 14/11.

Theo cảnh báo của Hội đồng Y tá Quốc tế, số lượng y tá chăm sóc bệnh nhân COVID-19 phải chịu gánh nặng đến kiệt quệ về thể xác và tinh thần đã tăng lên trong nửa cuối năm 2020 trên khắp thế giới.

Hội đồng Y tá Quốc tế đã thống kê tình trạng tâm thần của các y tá ở 40 quốc gia. Đặc biệt, hiện tượng y tá nghỉ việc vì không thể tiếp tục phục vụ công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 khiến Hội đồng Y tá Quốc tế phải ra cảnh báo, tới năm 2030, toàn cầu có thể bị thiếu hụt hơn 13 triệu y tá.

COVID-19 gây chấn thương tâm lý hàng loạt cho nhân viên y tế trên khắp thế giới - Ảnh 1.

Tới năm 2030, toàn cầu có thể bị thiếu hụt hơn 13 triệu y tá (Ảnh: AP)

Hội đồng Y tá Quốc tế ước tính, trung bình 10% người mắc COVID-19 là nhân viên y tế, như vậy, số nhân viên y tế bị mắc bệnh là 9 triệu người. Do đó, cơ quan này nhấn mạnh, ngoài gánh nặng của công việc hàng ngày là chăm sóc người bệnh COVID-19, khi nhân viên y tế còn phải chịu rủi ro mắc bệnh với số lượng lớn như vậy, ít nhất xã hội phải làm được việc ưu tiên tiêm phòng cho đội ngũ này trong bối cảnh đại dịch có thể còn kéo dài.

Link gốc: https://vtv.vn/the-gioi/covid-19-gay-chan-thuong-tam-ly-hang-loat-cho-nhan-vien-y-te-tren-khap-the-gioi-20210115121803863.htm

Theo ttvn.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang