Đề thi THPT Quốc gia Ngữ Văn: 'Khá khó!'

Đề thi môn Ngữ Văn năm nay được đánh giá là khá khó.

Sáng nay, gần 1 triệu thí sinh trên cả nước đã hoàn thành xong môn thi Ngữ văn trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Lê Nguyễn Hà Giang, thí sinh từ ThPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, nhận xét: "Em đã không ôn kỹ câu cuối nên có vẻ không tự tin với bài làm của mình lắm. Năm nay các bạn phần lớn ôn tập trung vào "Ai đã đặt tên cho dòng sông" và "Vợ chồng A Phủ" nên khi đọc đề chúng em đã khá sốc. Tuy nhiên, em tự tin vì đã làm được bài thi hết mình."

Đề thi có 2 phần Đọc hiểu và Làm văn:

Phần Đọc hiểu 3 điểm với các câu hỏi từ đoạn trích "Đánh thức tiềm lực" của tácc giả Nguyễn Duy.

Phần Làm văn có 2 câu: Câu 5 điểm yêu cầu thí sinh so sánh hình ảnh con tàu ngoài xa với cảnh bạo lực của gia đình làng chài (Tác phẩm: Chiếc thuyền ngoài xa - Lớp 12) và hình ảnh buổi chiều hoàng hôn và cảnh chờ tàu hi vọng (Tác phẩm: Hai đứa trẻ - Lớp 11) để đánh giá về cách nhìn hiện thực cuộc sống của 2 tác giả.

Câu hỏi 2 điểm Nghị luận xã hội hỏi về "Sứ mệnh đánh thức tiềm lực đất nước của mỗi cá nhân trong cuộc sống hiện nay".

Thí sinh ra khỏi trường thi sớm nhất ở THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định

Theo đánh giá chung của nhiều thí sinh, đề thi năm nay khá khó. Em Đặng Bảo Ngọc (thí sinh lớp 12 chuyên Lý - THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định) cho biết: "Đề thi Ngữ văn năm nay tuy khó hơn năm trước nhưng em thấy khá vừa sức với em."

Theo Trí Thức Trẻ

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang