Đi lễ rằm, ôtô bị tàu hỏa đâm biến dạng khiến 2 người tử vong tại chỗ

"Tàu chạy tốc độ nhanh nên ôtô 7 chỗ bị tàu đẩy về trước khoảng 300 m. Khi tàu dừng hẳn thì ôtô vẫn kẹt trước đầu máy", cán bộ ngành đường sắt cho hay.

10h ngày 25/8, tàu SE8 hành trình Nam - Bắc, khi tới địa phận xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã đâm ngang ôtô 7 chỗ For Everest do nam tài xế điều khiển đang băng qua đường ray. Trên ôtô có 4 người đều là anh em họ hàng từ huyện Nghĩa Đàn về quê ở huyện Hưng Nguyên để cúng lễ rằm.

"Tàu chạy tốc độ nhanh nên ôtô 7 chỗ bị tàu đẩy về trước khoảng 300 m. Khi tàu dừng hẳn thì ôtô vẫn kẹt trước đầu máy", cán bộ ngành đường sắt cho hay.

Lực lượng chức năng và người dân đưa người gặp nạn ra khỏi xe. Vụ tai nạn khiến hai người chết, hai người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Chiếc xe gặp nạn bị đâm biến dạng nằm trên đường ray.

Lốp xe nổ tung còn sót lại trên đường sắt. Một số thanh tà vẹt bị ảnh hưởng, song tàu vẫn lưu thông được.

Đường ngang dân sinh giao với đường sắt nơi xảy ra tai nạn đang được cơ quan chức năng đo đạc, khám nghiệm.

Lúc 10h50, tàu SE8 tiếp tục hành trình. Theo nhân viên ngành đường sắt tại Nghệ An, nguyên nhân tai nạn do tài xế ôtô thiếu quan sát khi băng qua đường ray. Đường ngang có biển cảnh báo, tầm nhìn tốt, 3 năm gần đây không xảy ra tai nạn.

 

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang