Tài xế nghi hai phụ nữ bắt cóc trẻ con đã đi báo công an nhưng sự thật...

“Qua xác minh, một phụ nữ lấy chồng ở Trung Quốc cho con về chơi, một người phụ nữ thì bế cháu mình đi chơi. Họ đều có giấy tờ chứng minh nhân thân với các cháu bé nên không phải đây là vụ bắt cóc”, vị lãnh đạo Công an huyện Hữu Lũng thông tin.

Thấy hai cháu bé trên tay hai phụ nữ liên tục khóc, khi đến chốt CSGT thuộc địa phận huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, tài xế xe khách lập tức nháy đèn báo hiệu rồi cùng phối hợp đưa vào trụ sở công an làm rõ.

Gần một ngày nay, trên mạng xã hội đăng tải sự việc hai cháu bé nghi bị bắt cóc gây xôn xao dư luận. Theo đó, nội dung được chia sẻ như sau: “Trên đường đi xe khách từ Hà Nội về Lạng Sơn đến khu vực Kép - Bắc Giang có 2 bà bế theo 2 đứa trẻ con bắt xe giữa đường. Nhìn những người này có vẻ rất khả nghi, anh lái xe thì thầm với mình là : ‘này như là buôn người ý’.

Hình ảnh hai phụ nữ cùng hai cháu bé được tài xế xe khách phối hợp cùng CSGT đưa vào trụ sở Công an huyện Hữu Lũng.
Hình ảnh hai phụ nữ cùng hai cháu bé được tài xế xe khách phối hợp cùng CSGT đưa vào trụ sở Công an huyện Hữu Lũng.

Mình chỉ nghĩ là anh ý đùa. Khi lên xe 2 bà lên xe đòi chui tọt xuống cuối ngồi, đứa trẻ con thì khóc ngặt ngẽo 1 lúc thì thấy lịm đi. Đến địa phận Hữu Lũng- Lạng Sơn thì xe khách lập tức nháy nháy đèn báo hiệu, chốt CSGT gần đó thấy lạ liền gọi vào và rồi cuối cùng phối hợp cùng nhau đưa tất cả về đồn Công an Hữu Lũng….”.

Kèm với đó là hình ảnh và cả một đoạn clip ngắn xe khách dừng lại chốt CSGT. Ngay sau khi nội dung trên được đăng tải dù chưa biết thực hư ra sao nhưng khiến mọi người vô cùng xôn xao. Ai ai cũng liên tục cảnh báo người thân của mình chú ý hơn.

Qua làm rõ công an xác định đây không phải vụ bắt cóc trẻ em.
Qua làm rõ công an xác định đây không phải vụ bắt cóc trẻ em.

Trước sự việc trên, sáng 25/8, một lãnh đạo Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn xác nhận, ngày hôm qua (24/8) đơn vị có tiếp nhận thông tin tình nghi trẻ em bị bắt cóc có đến trụ sở Công an huyện đề nghị làm rõ. Tuy nhiên, sau khi xác minh làm rõ thì không có việc hai cháu bé bị bắt cóc như thông tin xôn xao trên mạng xã hội.

“Qua xác minh, một phụ nữ lấy chồng ở Trung Quốc cho con về chơi, một người phụ nữ thì bế cháu mình đi chơi. Họ đều có giấy tờ chứng minh nhân thân với các cháu bé nên không phải đây là vụ bắt cóc”, vị lãnh đạo Công an huyện Hữu Lũng thông tin.

Vị lãnh đạo Công an huyện Hữu Lũng cũng cho rằng, việc người dân nghi ngờ về trường hợp bắt cóc đến trụ sở công an là cần thiết.

 

Theo saostar.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang