Dự báo cơn bão số 9 sẽ đi vào Nam Biển Đông vào ngày 21/11 tới dây

(lamchame.vn) - Cơn bão số 8 đã suy yếu thành áp hấp nhiệt đới, tuy nhiên trên địa bàn các tỉnh Nam Trung Bộ sảy ra mưa lớn, ngập lụt, sạt lỡ và dự báo ngày 21/11 tới đây cơn bão số 9 sẽ hình thành và đi vào biển đông.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia về tình hình thời tiết tại các tỉnh Nam Trung Bộ thì do ảnh hưởng hoàn lưu vùng áp thấp sau áp thấp nhiệt đới trong đêm 18/11 vừa qua cộng với mưa to ở Nam Tây Nguyên và ven biển Nam Trung Bộ, mưa lớn vẫn kéo dài đến ngày 20/11.

Dự báo ngày 21/11 sẽ có một cơn bão mới (bão số 9) đi vào Nam Biển Đông, ngày 21-22/11 có một đợt không khí lạnh tăng cường. Sự kết hợp giữa không khí lạnh, bão sẽ khiến cho diễn biến cơn bão rất phức tạp và khó lường.

Sự kết hợp giữa không khí lạnh và bão khả năng sẽ gây ra một đợt mưa rất lớn ở Trung Bộ và Nam Trung Bộ từ khoảng đêm 23/11 đến ngày 25/11.

Về lũ trên các sông khu vực Phú Yên đến Bình Thuận tiếp tục lên, mực nước trên các sông chính ở bắc Phú Yên, từ Khánh Hòa đến Bình Thuận phổ biến lên mức báo động 1- báo động 2 (BĐ1-BĐ2), riêng trên sông Dinh, sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) lên trên BĐ2; các sông nhỏ và thượng nguồn sông Cái Phan Rang lên mức BĐ3. Lũ quét, sạt lở đất vùng núi và ngập lụt vùng trũng thấp có khả năng sẽ xảy ra, đặc biệt tại các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận.

Ông Hoàng Phúc Lâm lý giải, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 8 đi vào khu vực cực Nam Trung Bộ (Khánh Hòa - Bình Thuận) nên từ tối ngày 17/11 đến chiều ngày 18/11 ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ và Nam Tây Nguyên đã có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, một số nơi cao hơn như Cam Ranh 175mm, thành phố Nha Trang 379mm.

Mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn, nên từ sáng ngày 18/11 lũ trên các sông từ Phú Yên đến Ninh Thuận lên nhanh. Mực nước trên sông Dinh Ninh Hòa tại trạm Ninh Hòa là 5,44m, trên BĐ2 0,64m, trên sông Cái - Nha Trang tại trạm Đồng Trăng 9,58m, ở mức BĐ2, trên thượng lưu sông Cái Phan Rang tại Tân Mỹ 37,5m, trên BĐ2 0,5m, hạ lưu còn dưới BĐ1.

Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, Đài KTTV khu vực Nam Trung Bộ và các Đài KTTV các tỉnh Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận và Lâm Đồng cũng đã liên tục phát tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ quét sạt lở đất gửi tới chính quyền địa phương các tỉnh, các cơ quan đài, báo ở tỉnh phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai ở các địa phương./.

Theo sohuutritue.net.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang