Dự báo thời tiết nghỉ Tết dương lịch: Miền Bắc trời rét đậm, Nam bộ đẹp trời

Sau cơn bão Tembin, thời tiết trên cả nước dần ổn định với những đặc trưng từng miền. Miền Bắc sẽ đón tết dương lịch với tiết trời se lạnh trong khi Nam bộ mát mẻ còn miền Trung xuất hiện mưa phùn.

Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương vừa phát đi bản dự báo thời tiết cho kỳ nghỉ Tết Dương lịch ở các tỉnh trên cả nước từ ngày 30/12/2017 đến ngày 1/1/2018. 

Các tỉnh Bắc Bộ

Ngày 30/12/2017, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ giảm dần, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, khu vực núi cao rét hại.

Ngày 31/12/2017, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, khu vực núi cao rét hại.

Ngày 01/01/2018, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, khu vực núi cao rét hại.


Miền Bắc sẽ đón Tết Dương lịch trong thời tiết lạnh 

Các tỉnh Trung Bộ

Ngày 30/12/2017, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to ở các tỉnh thuộc Bắc và Trung Trung Bộ; khu vực Nam Trung Bộ, ngày trời nắng; gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Các tỉnh Bắc Trung Bộ trời rét, khu vực Trung Trung Bộ trời se lạnh

Từ ngày 31/12/2017 đến ngày 01/01/2018, nhiều mây, có mưa rải rác ở các tỉnh thuộc Trung Trung Bộ; khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng; khu vực Nam Trung Bộ, ngày trời nắng; gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ tăng dần từ bắc vào nam, các tỉnh Bắc Trung Bộ trời rét, khu vực Trung Trung Bộ trời se lạnh.

Tây Nguyên và Nam Bộ

Từ ngày 30/12/2017 đến ngày 01/01/2018, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2-3.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang