Đường phố Hà Nội đông nghịt trong ngày đầu trở lại "bình thường mới"

Trong ngày đầu tiên trở lại 'bình thường mới', đường phố Hà Nội trở nên đông đúc hơn, cảnh thưa vắng người gần như đã không còn.

Đường phố Hà Nội đông đúc ngày đầu

Sáng nay (14/10), các cơ quan, công sở, tổ chức doanh nghiệp trở lại hoạt động bình thường. Xe buýt, taxi, cửa hàng ăn uống, khách sạn lưu trú... được hoạt động trở lại và phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Đường phố Hà Nội trong ngày đầu tiên trở lại "bình thường mới" vì thế cũng đông đúc hơn.

Đường phố Hà Nội đông đúc ngày đầu

Cầu vượt đường Láng hướng về các tuyến phố trung tâm đông đúc trong giờ cao điểm.

Đường phố Hà Nội đông đúc ngày đầu

Trong giờ cao điểm, hàng loạt tuyến đường trung tâm như: Nguyễn Chí Thanh, đường Láng, Thái Hà, Láng Hạ, Khuất Duy Tiến, Vành đai 3... các phương tiện ùn ùn nối đuôi nhau.

Đường phố Hà Nội đông đúc ngày đầu

Dòng phương tiện chen chúc nhau trên đường Thái Hà.

Đường phố Hà Nội đông đúc ngày đầu

Người đi bộ chờ đợi để qua đường trước mật độ phương tiện đông đúc tại ngã tư Thái Hà - Láng Hạ.

Đường phố Hà Nội đông đúc ngày đầu

Khu vực đường Láng cũng đông đúc phương tiện trong giờ mọi người đi làm.

Đường phố Hà Nội đông đúc ngày đầu

Các phương tiện kiên nhẫn nhích từng chút một.

Đường phố Hà Nội đông đúc ngày đầu

Đường Nguyễn Chí Thanh mật độ giao thông cũng đông đúc.

Đường phố Hà Nội đông đúc ngày đầu
 
Đường phố Hà Nội đông đúc ngày đầu
 
Đường phố Hà Nội đông đúc ngày đầu

Người tham gia giao thông mệt mỏi trước lưu lượng phương tiện đông đúc.

Đường phố Hà Nội đông đúc ngày đầu

Tại nút các giao nút giao đường Vành đai 3, các phương tiện di chuyển gặp nhiều khó khăn, tình hình giao thông ùn tắc kéo dài.

Đường phố Hà Nội đông đúc ngày đầu

Ôtô, xe máy nối đuôi nhau, nhích từng tí một suốt chiều dài đường Khuất Duy Tiến.

 

 

Theo afamily.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang