F0 dùng thuốc kháng sinh để ngừa virus "ăn" vào phổi - có nên không? BS chỉ ra hậu quả

Hiện nay, không ít người lo sợ mắc Covid-19 sẽ gây ra viêm phổi nên đã chủ động dùng thuốc kháng sinh sớm để phòng ngừa.

Tình hình Covid-19 có những diễn biến phức tạp, tại Hà Nội số ca F0 liên tục tăng. Nhiều người khi biết mình dương tính thì lo sợ mua rất nhiều thuốc về uống trong đó có cả thuốc kháng sinh.

Trường hợp của anh Đỗ Tuấn Đạt (Cầu Giấy, Hà Nội) ngay sau khi mắc Covid-19 đã được người thân giục uống kháng sinh nặng để virus không ăn vào phổi.

Anh Đạt cho biết: "Tôi là F0 và được nhiều bạn bè đã khỏi Covid-19 khuyên nên dùng kháng sinh sớm để phòng ngừa viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi".

Vậy khi mắc Covid-19 có nên dùng kháng sinh sớm hay không? Trao đổi với bác sĩ Đỗ Tuấn Anh, Bệnh viện Trung ương quân đội 108, bác sĩ cho biết, bệnh Covid-19 là do virus SARS-CoV-2 gây lên. Đối với những người mắc Covid-19 thông thường không có dấu hiệu bội nhiễm thì không cần dùng kháng sinh.

Trong quá trình tư vấn cho bệnh nhân F0 bác sĩ Tuấn Anh đã gặp không ít câu chuyện dở khóc, dở cười liên quan tới việc dùng thuốc. Nhiều trường hợp là người quen của bác sĩ Tuấn Anh khi biết dương tính đã hoang mang chạy ra hiệu thuốc mua rất nhiều thuốc trong đó có thuốc kháng sinh. Sau đó, trường hợp này mới bình tĩnh gọi điện cho bác sĩ Tuấn Anh nhờ tư vấn.

Bệnh nhân gọi điện nói: "Cô bán thuốc nói phải dùng kháng sinh để phòng Covid-19 "ăn" vào phổi". Được bác sĩ Tuấn Anh phân tích không cần dùng thuốc kháng sinh, bệnh nhân mới yên tâm không dùng thuốc.

F0 dùng thuốc kháng sinh để ngừa virus ăn vào phổi - có nên không? BS chỉ ra hậu quả - Ảnh 1.

F0 không cần dùng kháng sinh, ảnh minh hoạ.

Bệnh nhân mắc Covid-19 sẽ có các triệu chứng đặc trưng như: đau rát họng, đau họng, mệt mỏi, sốt, ho, mất khứu giác… Với những bệnh nhân mắc Covid-19 chỉ cần điều trị triệu chứng. Có nghĩa là khi bệnh nhân sốt thì dùng thuốc hạ sốt, ho dùng thuốc ho, đau rát họng dùng nước muối hoặc dung dịch sát khuẩn súc họng… để làm giảm triệu chứng.

Bác sĩ Tuấn Anh khẳng định: "Kháng sinh không có tác dụng gì với virus. Bệnh nhân chỉ dùng kháng sinh trong trường hợp bệnh nhân bị nhiễm khuẩn hoặc nguy cơ bội nhiễm và bội nhiễm. Khi dùng các loại thuốc kháng sinh sẽ phải theo chỉ định của bác sĩ.

Việc lạm dụng kháng sinh sẽ tạo ra gánh nặng cho gan, thận. Dùng thuốc không đúng còn có thể gây ra tình trạng kháng kháng sinh".

Theo bác sĩ Bùi Nghĩa Thịnh, Phòng khám Gia đình TP.HCM, người mắc Covid-19 sẽ có các triệu chứng như bệnh cúm và đa phần các trường diễn biến tự khỏi trong 7 -10, chỉ có khoảng 1% chuyển nặng (nhóm tiêm đủ 2 mũi vắc xin). Điều trị Covid-19 cần sẽ có 3 nhóm thuốc:

  •  

Nhóm thứ nhất điều trị cảm cúm thông thường mà cần phải có là: Paracetamollà thuốc hạ sốt giảm đau điều trị triệu chứng; Thuốc histamin giúp giảm các triệu chứng chảy nước mũi và các triệu chứng của cúm.

Nhóm thứ 2 là nhóm thuốc ức chế miễn dịch để điều trị các phản ứng khi bệnh nhân chuyển nặng. Do tình tình trạng miễn dịch quá mạnh (phản ứng thái quá với virus) gây ra tình trạng tắc mạch, tổn thương viêm trong phổi gây ra cơn bão cxytocin làm tổn thương phổi và tắc mạch nhiều nơi.

Nhóm thuốc thứ 3 là thuốc kháng virus.

Đối với bệnh nhân mắc Covid-19 khi điều trị tại nhà chỉ dùng thuốc ở nhóm 1, các loại thuốc khác chỉ được dùng khi có chỉ định của bác sĩ.

Bác sĩ Thịnh cho biết: "Đối với bệnh Covid-19 không phải dùng thuốc sớm mà phải dùng đúng thuốc, đúng thời điểm mới có tác dụng điều trị".

 

Link gốc: https://doanhnghieptiepthi.vn/f0-dung-thuoc-khang-sinh-de-ngua-virus-an-vao-phoi-co-nen-khong-bs-chi-ra-hau-qua-161220303190507361.htm

Theo ttvn.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang