F0 liên tục tăng "kỷ lục", Hà Nội giảm xuống chỉ còn 7 "vùng xanh"

Nếu như tuần trước, Hà Nội có 19 "vùng xanh", thì trong lần đánh giá cấp độ dịch tuần này, giảm xuống chỉ còn 7 quận, huyện cấp độ 1.

UBND TP. Hà Nội ngày 3/12 ban hành thông báo về việc đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, hiện thành phố vẫn ở cấp độ 2, tức màu vàng, nguy cơ trung bình.

- 7 quận, huyện ở cấp độ 1 (màu xanh, bình thường mới), giảm 12 địa phương so với lần công bố ngày 26/11. Các "vùng xanh" gồm: Ba Vì, Phú Xuyên, Sóc Sơn, Phúc Thọ, Thạch Thất, Ứng Hoà và thị xã Sơn Tây.

- 23 quận, huyện, thị xã ở cấp độ 2.

- 523 xã, phường cấp độ 1 (giảm 12 địa phương).

- 53 xã phường cấp độ 2 (tăng 11 địa phương).

- 3 xã, phường cấp độ 3, tức màu cam, nguy cơ cao (tăng 1 địa phương), gồm: phường Phố Huế (quận Hai Bà Trưng), phường Khâm Thiên (quận Đống Đa), phường Trung Phụng (quận Đống Đa). Đây là 3 xã phường trong vòng 14 ngày gần đây ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng.

Cũng theo thông báo, tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vaccine phòng Covid-19 là 94,2%. Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 là 82,23%. Đặc biệt, trong thời gian 2 tuần trên địa bàn đã ghi nhận 4.650 F0 tại cộng đồng.

Hai ngày liên tiếp, Hà Nội vượt 500 ca Covid-19/ ngày. Cộng dồn số ca mắc trong đợt dịch thứ 4 (ngày 27/4) đến nay, thành phố có tổng 12.082 ca mắc. Như vậy, từ đầu năm 2021 đến nay, Hà Nội ghi nhận 12.117 ca, trong đó 4.833 ca cộng đồng và 7.284 người đã được cách ly.

 

Link gốc: https://doanhnghieptiepthi.vn/f0-lien-tuc-tang-ky-luc-ha-noi-giam-xuong-chi-con-7-vung-xanh-161210312213750062.htm

Theo ttvn.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang