Gia cảnh đáng thương của người phụ nữ bị nghi phạm là học sinh lớp 10 lẻn vào nhà trộm cắp, giết hại

Chính quyền địa phương cho biết, đình nạn nhân có hoàn cảnh rất éo le, chồng chị C. bị mù lòa, một mình chị phải gồng gánh nuôi 3 con nhỏ đang tuổi ăn học.

Ngày 17/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, làm rõ vụ án chị Vàng Thị C. (SN 1983, ở huyện Bắc Hà, Lào Cai) bị sát hại.

Nghi phạm là Giàng Seo Nhà (SN 2005), học sinh lớp 10, Trường TPHT số 1 Bắc Hà.

Sáng sớm ba ngày trước, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai nhận được tin báo thôn Ngài Ma Lùng Trù, xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà xảy ra một vụ án mạng.

Nạn nhân Vàng Thị C. tử vong tại nhà riêng, trên người có nhiều vết thương tích. Tiến hành khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân tử vong do sốc mất máu cấp, số lượng lớn, gây trụy tim mạch do đa vết thương bởi vật sắc nhọn tác động.

 

Qua rà soát, lấy lời khai nhân chứng, từ dấu vết thu thập được tại hiện trường, cảnh sát xác định nghi phạm Giàng Seo Nhà.

Lãnh đạo Công an huyện Bắc Hà cho biết, Giàng Seo Nhà vẫn đang đi học, mặc dù nhà nam sinh này ngay trường nhưng học xong Nhà rất ít về mà hay ở lại cùng các bạn bán trú.

Nhà không nghiện game nhưng mỗi lần đi chơi với bạn bè không có tiền nên buồn bực, có thể đây là nguyên nhân khiến Nhà thực hiện hành vi phạm tội.

Theo vị lãnh đạo Công an huyện Bắc Hà, sau sự việc, bố mẹ của Nhà rất đau buồn, họ cũng có mặt để phụ giúp gia đình nạn nhân làm tang lễ. "Hiện đối tượng đang được tạm giữ tại Công an huyện Bắc Hà để phục vụ công tác điều tra", lãnh đạo Công an huyện Bắc Hà nói.

Gia cảnh đáng thương của người phụ nữ bị nghi phạm là học sinh lớp 10 lẻn vào nhà trộm cắp, giết hại - Ảnh 2.

Còn lãnh đạo UBND xã Thải Giàng Phố cho hay, thời điểm xảy ra án mạng vào lúc nửa đêm, thời tiết khu vực rất lạnh và có mưa. Xác định đây là vụ án nghiêm trọng nên chính quyền địa phương khẩn trương có mặt và báo lên Công an huyện Bắc Hà. 

"Gia đình nạn nhân có hoàn cảnh rất éo le, người vợ vốn là lao động chính trong nhà. Chị C. nuôi 3 con nhỏ đang tuổi ăn học, bản thân chồng chị là anh Th. vốn bị mù loà, bây giờ chị C. bị hại, sau này 4 bố con anh Th. không biết sẽ sống ra sao...?", vị này nói.

Về đối tượng Nhà, tại cơ quan công an, nam sinh này khai, do túng tiền ăn tiêu nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Trước đó, Nhà đã từng đột nhập vào nhà nạn nhân lấy trộm một lần nên quen đường lối. 

Khoảng 1h ngày 14/10, Nhà tiếp tục đột nhập vào nhà nạn nhân C. Khi đối tượng vừa trèo qua ô thoáng cửa chính vào trong buồng thì bị chị C. phát hiện. Do lo sợ hành vi bại lộ, Nhà đã dùng dao mang theo người chém liên tiếp vào người chị C, làm chị gục ngã, rồi tử vong.

Sau khi gây án, Nhà thoát ra ngoài theo hướng cửa sổ rồi đi theo đường bê tông được 50m thì tháo găng tay vứt lề đường, cởi áo tím than dài tay có sọc trắng đang mặc cất giấu vào trong bụi cây phía bên phải đường theo hướng đi. Nhà ném con dao đã gây án xuống khe cạn gần đó rồi về nhà lên giường ngủ.

Trưa 14/10, mẹ của Nhà có hỏi về chiếc áo khoác, do lo sợ nên đối tượng đã thú nhận hành vi của mình với bố, mẹ và bà nội.

Link gốc: http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/gia-canh-dang-thuong-cua-nguoi-phu-nu-bi-nghi-pham-la-hoc-sinh-lop-10-len-vao-nha-trom-cap-giet-hai-162201710120040279.htm

Theo ttvn.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang