Hà Nội: Chợ đầu mối trầm lắng giữa bão dịch Covid-19, nhiều người vẫn thờ ơ không đeo khẩu trang

Trái với không khí tất bật nhộn nhịp trước đây, một số chợ đầu mối, chợ đêm ở Hà Nội trầm lắng hẳn do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Đáng chú ý tại những chợ đầu mối đông người này, từ tiểu thương tới người lao động vẫn thờ ơ với việc đeo khẩu trang phòng dịch.

Chủ yếu hoạt động vào buổi đêm cho đến rạng sáng, từ lâu nhiều chợ đầu mối, chợ hoa trên địa bàn Thủ đô Hà Nội luôn trong tình trạng người mua kẻ bán ra vào tấp nập. Tiểu thương từ nhiều tỉnh thành phía Bắc đổ về đây buôn bán, tuy nhiên nhiều ngày qua những khu vực chợ vốn đông người này bỗng trầm lắng hẳn do dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Hà Nội: Chợ đầu mối trầm lắng giữa bão dịch Covid-19, nhiều người vẫn thờ ơ không đeo khẩu trang - Ảnh 2.

Chợ hoa Quảng An, Tây Hồ là một trong những chợ đầu mối lớn của thành phố Hà Nội, nơi đây luôn trong tình trạng người mua kẻ bán ra vào tấp nập. Tuy nhiên những ngày gần đây chợ hoa này cũng bị ảnh hưởng nhiều do dịch Covid-19.

Hà Nội: Chợ đầu mối trầm lắng giữa bão dịch Covid-19, nhiều người vẫn thờ ơ không đeo khẩu trang - Ảnh 3.

Ghi nhận tại chợ hoa Quảng An rạng sáng 26/3. Trước đây, nửa đêm là thời điểm khung cảnh mua bán diễn ra tấp nập. Tuy nhiên theo một số tiểu thương tại chợ cho biết gần nửa tháng nay lượng người đến đây mua bán giảm hẳn khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, số ca nhiễm tăng lên khiến người dân ít tụ tập chỗ đông người hơn.

Hà Nội: Chợ đầu mối trầm lắng giữa bão dịch Covid-19, nhiều người vẫn thờ ơ không đeo khẩu trang - Ảnh 4.

Theo ghi nhận, dù dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, người dân được khuyến cáo đeo khẩu trang khi tiếp xúc hoặc đến những nơi đông người tuy nhiên tại chợ hoa Quảng An vẫn còn rất nhiều người thờ ơ với việc đeo khẩu trang.

Hà Nội: Chợ đầu mối trầm lắng giữa bão dịch Covid-19, nhiều người vẫn thờ ơ không đeo khẩu trang - Ảnh 5.

Một chủ tiệm hoa cho biết gần nửa tháng nay lượng người tại chợ giảm đi nhiều so với những ngày thường. "Dạo này ít người đi chợ đêm với cả người ta đi qua đi lại chứ cũng không xúm lại mua nên chúng tôi cũng cảm thấy bình thường. Nhà nước vẫn đang phòng chống dịch rất tốt nên chúng tôi cảm thấy rất yên tâm", một tiểu thương cho biết.

Hà Nội: Chợ đầu mối trầm lắng giữa bão dịch Covid-19, nhiều người vẫn thờ ơ không đeo khẩu trang - Ảnh 6.

Nhiều người mải mê hối hả với những công việc hàng ngày của mình mà quên đi việc tự bảo vệ bản thân trước dịch bệnh nguy hiểm.

Hà Nội: Chợ đầu mối trầm lắng giữa bão dịch Covid-19, nhiều người vẫn thờ ơ không đeo khẩu trang - Ảnh 7.

Hai du khách nước ngoài có mặt tại chợ cũng vô tư không đeo khẩu trang dù đây là chỗ thường xuyên có nhiều người qua lại.

Hà Nội: Chợ đầu mối trầm lắng giữa bão dịch Covid-19, nhiều người vẫn thờ ơ không đeo khẩu trang - Ảnh 8.
 
Hà Nội: Chợ đầu mối trầm lắng giữa bão dịch Covid-19, nhiều người vẫn thờ ơ không đeo khẩu trang - Ảnh 9.

Tại chợ đầu mối Long Biên, dù hoạt động mua bán tại đây có giảm bớt do dịch Covid-19, tuy nhiên ghi nhận tại chợ đầu mối này vẫn có rất nhiều người đang hoạt động tại chợ.

Hà Nội: Chợ đầu mối trầm lắng giữa bão dịch Covid-19, nhiều người vẫn thờ ơ không đeo khẩu trang - Ảnh 10.

Tuy nhiên, dù dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp thì số người thờ ơ với việc đeo khẩu trang vẫn còn rất nhiều.

Hà Nội: Chợ đầu mối trầm lắng giữa bão dịch Covid-19, nhiều người vẫn thờ ơ không đeo khẩu trang - Ảnh 11.

Bên cạnh đó, nhiều tiểu thương bán hoa quả tại chợ Long Biên lắc đầu ngao ngán, từ khi có dịch, lượng tiêu thụ hàng của nhiều cửa hàng bắt đầu giảm. Hầu hết các mặt hàng bán đều chậm.

Hà Nội: Chợ đầu mối trầm lắng giữa bão dịch Covid-19, nhiều người vẫn thờ ơ không đeo khẩu trang - Ảnh 12.

Người đàn ông này cho biết, hôm nay gần ngày Tết thanh minh nên chợ đông hơn một chút tuy nhiên cửa hàng của gia đình họ vẫn bán rất chậm dù đã giảm tới vài chục nghìn/thùng hàng. "Gia đình tôi khá bận vì buôn bán nhưng cũng luôn theo dõi tin tức về dịch bệnh. Vừa rồi gia đình nghỉ bán khoảng 10 ngày rồi nhưng lại phải ra chợ buôn bán trở lại để kiếm đồng ra đồng vào chứ ở nhà thì chết đói. Mà ra bán hàng tiêu thụ cũng chậm vì ít người mua".

Hà Nội: Chợ đầu mối trầm lắng giữa bão dịch Covid-19, nhiều người vẫn thờ ơ không đeo khẩu trang - Ảnh 13.

Tiểu thương và những người mua giao tiếp với nhau một cách trực tiếp mà không có sự bảo vệ của khẩu trang y tế.

Hà Nội: Chợ đầu mối trầm lắng giữa bão dịch Covid-19, nhiều người vẫn thờ ơ không đeo khẩu trang - Ảnh 14.

Nhiều người lao động nơi đây do mải mê với công việc mưu sinh mà quên cả trang bị cho mình những chiếc khẩu trang.

Hà Nội: Chợ đầu mối trầm lắng giữa bão dịch Covid-19, nhiều người vẫn thờ ơ không đeo khẩu trang - Ảnh 15.

Người phụ nữ này cho biết có mang khẩu trang nhưng mấy hôm nay vắng người thuê kéo hàng do vội tranh thủ chở chuyến hàng nên không biết bỏ khẩu trang ở đâu.

Hà Nội: Chợ đầu mối trầm lắng giữa bão dịch Covid-19, nhiều người vẫn thờ ơ không đeo khẩu trang - Ảnh 16.

Bà Huệ (63 tuổi, quê Hưng Yên), làm kéo hàng thuê tại chợ được vài năm nay, bà Huệ cho biết chưa lúc nào chợ vắng như nhiều ngày vừa rồi, cũng vì thế mà thu nhập của bà cũng như những người lao động khác bị ảnh hưởng. "Đợt này dịch, người mua bán giảm hẳn chứ như đợt chưa có dịch thì không có thời gian mà nghỉ ngơi. Thấy nhà nước quan tâm và phòng chống, dịch tốt nên những người lao động như chúng tôi cảm thấy yên tâm. Hơn nữa tôi cũng già rồi nên cũng chẳng sợ dịch bệnh, nếu không may có bị thì nhà nước vẫn chữa khỏi được cho mình", bà Huệ cho biết.

Hà Nội: Chợ đầu mối trầm lắng giữa bão dịch Covid-19, nhiều người vẫn thờ ơ không đeo khẩu trang - Ảnh 17.

Trái với cảnh trầm lắng tại những gian hàng hoa quả, khu vực buôn bán hải sản tại chợ đầu mối Long Biên hoạt động rất tấp nập. Khu vực này luôn ẩm ướt cùng với đó là tấp nập người ra vào là nơi tiềm ẩn nguy cơ lây bệnh.

Hà Nội: Chợ đầu mối trầm lắng giữa bão dịch Covid-19, nhiều người vẫn thờ ơ không đeo khẩu trang - Ảnh 18.
 
Hà Nội: Chợ đầu mối trầm lắng giữa bão dịch Covid-19, nhiều người vẫn thờ ơ không đeo khẩu trang - Ảnh 19.

Khu vực buôn bán hải sản là những mặt hàng tươi sống, nhiều tiểu thương vẫn vô tư không đeo khẩu trang.

Hà Nội: Chợ đầu mối trầm lắng giữa bão dịch Covid-19, nhiều người vẫn thờ ơ không đeo khẩu trang - Ảnh 20.

Tại các chợ đầu mối này, hoạt động mua bán diễn ra trong nhiều giờ, tiếp xúc nhiều người, nhưng nhiều người bán lại không đeo khẩu trang.

Hà Nội: Chợ đầu mối trầm lắng giữa bão dịch Covid-19, nhiều người vẫn thờ ơ không đeo khẩu trang - Ảnh 21.

Cuộc sống mưu sinh tại các chợ đầu mối đang thấp thỏm vì dịch Covid-19.

 
 
 

Link báo gốc: http://nhipsongviet.toquoc.vn/ha-noi-cho-dau-moi-tram-lang-giua-bao-dich-covid-19-nhieu-nguoi-van-tho-o-khong-deo-khau-trang-22202026374550143.htm

Theo Trí Thức Trẻ

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang