Hà Nội: Dòng người chen chân đến Bệnh viện E chờ tiêm phòng vắc xin Covid-19

Hàng trăm người dân đã đến viện E tiêm phòng vắc xin phòng chống Covid-19 vào chiều nay (22/7).

Hà Nội: Dòng người chen chân đến Bệnh viện E chờ tiêm phòng vắc xin Covid-19

Hà Nội: Dòng người chen chân đến Bệnh viện E chờ tiêm phòng vắc xin Covid-19 - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của chúng tôi, chiều 22/7 tại Bệnh viện E (87 Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy), rất đông người tụ tập tại cổng bệnh viện

Hà Nội: Dòng người chen chân đến Bệnh viện E chờ tiêm phòng vắc xin Covid-19 - Ảnh 3.

Theo tìm hiểu, hôm nay là ngày người dân có lịch đến tiêm phòng vắc xin ngừa Covid-19

         

 

   

         

 

   

         

 

   

         

 

   

Theo quan sát của chúng tôi, phía bên trong khuôn viên bệnh viện, hàng trăm người đang xếp hàng, đợi khai báo y tế

Hà Nội: Dòng người chen chân đến Bệnh viện E chờ tiêm phòng vắc xin Covid-19 - Ảnh 5.

Cách đây 3 ngày, trưa 19/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp đột xuất của Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tại phiên họp, Thủ tướng yêu cầu Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm nếu áp dụng Chỉ thị 16 và có thể ở mức cao hơn về một số điểm, trong đó có việc kiên quyết thực hiện giãn cách

Hà Nội: Dòng người chen chân đến Bệnh viện E chờ tiêm phòng vắc xin Covid-19 - Ảnh 6.

Ngày 19/7, TP Hà Nội đã áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-10 trên toàn địa bàn theo Công điện số 15. Theo đó, thực hiện nghiêm thông điệp 5K, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tụ tập quá 5 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; khai báo y tế thường xuyên trên website www.tokhaiyte.vn hoặc ứng dụng Ncovi, Bluezone khi ra ngoài

         

 

   

         

 

   

         

 

   

Tuy nhiên, người dân đến Bệnh viện E lại chủ quan, không thực hiện đúng như yêu cầu từ Công điện 15 của UBND TP Hà Nội

Hà Nội: Dòng người chen chân đến Bệnh viện E chờ tiêm phòng vắc xin Covid-19 - Ảnh 8.

Trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, tập trung đông người không giữ khoảng cách sẽ dẫn đến nguy cơ lây lan bệnh dịch

Hà Nội: Dòng người chen chân đến Bệnh viện E chờ tiêm phòng vắc xin Covid-19 - Ảnh 9.

Người dân đứng xếp hàng, không giữ khoảng cách 2m từ phía trong bệnh viện ra tận cổng

         

 

   

         

 

   

Nhân viên y tế đo nhiệt độ cho người dân tại cổng

Hà Nội: Dòng người chen chân đến Bệnh viện E chờ tiêm phòng vắc xin Covid-19 - Ảnh 11.
Hà Nội: Dòng người chen chân đến Bệnh viện E chờ tiêm phòng vắc xin Covid-19 - Ảnh 12.

Người dân ngồi đợi làm thủ tục

Hà Nội: Dòng người chen chân đến Bệnh viện E chờ tiêm phòng vắc xin Covid-19 - Ảnh 13.

Đợt dịch thứ 4 tính từ ngày 29/4, Hà Nội có tổng 605 ca, tính riêng từ ngày 5/7 đến sáng 22/7 có 336 ca

 

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang