Hà Nội: Nhiều trường chuyên công bố điểm chuẩn vào 10

Hiện tại, đã có một số trường chuyên THPT trên địa bàn Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10, năm học 2018 - 2019.

Trường THPT chuyên Đại học Sư Phạm Hà Nội vừa công bố điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2018. Điểm chuẩn như sau: Chuyên Toán điểm chuẩn là 25 điểm, chuyên Lý: 27 điểm, chuyên Hóa: 27.25 điểm, chuyên Sinh: 25 điểm, chuyên Toán - Tin: 24.25 điểm, chuyên Anh: 24.75 điểm, chuyên Văn: 28 điểm.

Điểm chuẩn là điểm môn chuyên đã nhân hệ số 2. Đồng thời, trường chỉ xét tuyển với những thí sinh thi đủ các môn, làm đúng theo quy chế thi và các bài thi đều có điểm lớn hơn 2. Theo thông tin từ ban tuyển sinh các thí sinh đủ điểm trúng tuyển sẽ tiến hành nhập học vào ngày 28/6. Năm nay, hơn 7.000 thí sinh thi vào trường.

Tối ngày 13/6, trường THPT Chuyên ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội) cũng đã công bố kết quả thi tuyển vào trường. Theo đó, điểm trúng tuyển vào các khối chuyên Anh 27 điểm, chuyên Nga 24 điểm, chuyên Pháp (thi tiếng Pháp) 25 điểm, chuyên Pháp (thi tiếng Anh) 26 điểm, chuyên Trung (thi tiếng Anh) 26,5 điểm, chuyên Trung (thi tiếng Trung) là 24 điểm;

Chuyên Đức (dự thi tiếng Đức) là 25 điểm, chuyên Đức (dự thi tiếng Anh) 27 điểm; chuyên Nhật (tiếng Anh) là 27 điểm, chuyên Nhật (tiếng Nhật) 25 điểm, chuyên Hàn (dự thi tiếng Anh) là 26,5 điểm, chuyên Hàn (dự thi tiếng Hàn) là 24 điểm.

Điểm chuẩn của THPT Chuyên ngữ là tổng điểm của môn Đánh giá năng lực Văn và Khoa học Xã hội, Đánh giá năng lực Toán và Khoa học Tự nhiên, Đánh giá năng lực Ngoại ngữ (môn Đánh giá năng lực Ngoại ngữ tính hệ số 2). Trường chỉ xét tuyển đối với thí sinh tham gia kỳ thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.0.

Trước đó, trường trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) là trường chuyên đầu tiên thông báo điểm thi và điểm chuẩn cho thí sinh tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 - 2019.

Cụ thể, điểm chuẩn của các môn thi như sau: Điểm chuẩn chuyên Toán học: 21,5 điểm; Tin học: 20,5 điểm; Vật lý: 17,5 điểm; Hoá học: 18,5 điểm; Sinh học: 19,0 điểm.

Điểm trúng tuyển được tính là tổng điểm của môn Toán vòng 1 cộng với điểm của môn chuyên (trong đó, môn Toán vòng 1 phải đạt từ 3,0 điểm trở lên và được nhân hệ số 1, môn chuyên phải đạt từ 4,0 điểm trở lên và được nhân hệ số 2).

Điểm môn Ngữ văn không tính vào điểm trúng tuyển nhưng phải đáp ứng điều kiện đạt từ 3,0 trở lên. Thí sinh trúng tuyển sẽ làm thủ tục nhập học trong ngày 29/6.

Trong khi các trường THPT Chuyên của một số trường đại học đã công bố điểm thi, điểm chuẩn thì theo Sở GD&ĐT Hà Nội, dự kiến Sở công bố điểm thi vào lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019 vào ngày 23/6.

Sau khi có điểm thi, đối với trường THPT công lập, học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT từ ngày 1/7 đến ngày 3/7/2018. Sau ngày 3/7, những trường tuyển còn thiếu so với chỉ tiêu giao, được tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 5/7 đến 6/7.

 

Theo giadinh.net.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang