Hà Nội sắp có lễ hội hoa ban đầu tiên, chị em tha hồ "sống ảo"

(lamchame.vn) - 300 cây hoa ban mang về từ vùng núi Tây Bắc với sự chuẩn bị chu đáo hứa hẹn sẽ mang lại không gian đẹp cho một góc Hà Nội vào tháng 4 sắp tới đây

Hoa ban là loài hoa nổi tiếng vùng Tây Bắc, nhưng từ lâu đã được trồng rất nhiều ở Hà Nội. Những con phố Hà Nội vẫn được xem như 1 góc Tây Bắc giữa lòng thủ đô, cái loài hoa phơn phớt tím của núi rừng với cánh hoa mỏng tang đã dịu dàng nở vừa kịp tháng 3 sang. Không phải một loài hoa của Hà Nội, nhưng hoa ban vẫn làm người ta yêu thêm cái mảnh đất nhiều hơn, chỉ vì những ngóng đợi, những niềm vui nho nhỏ khi đi trên đường bắt gặp một mùa hoa ban.

Nhằm phát huy, tôn vinh vẻ đẹp của núi rừng Tây Bắc và để người dân Thủ đô có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa ban, Lễ hội hoa ban tiếp bước trẻ đến trường lần đầu tiên được tổ chức tại Bảo tàng Hà Nội (đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm).Trong chương trình sẽ trưng bày, triển lãm và giới thiệu 300 cây hoa ban mang về từ  vùng núi Tây Bắc với người dân thủ đô. Chương trình sẽ được tổ chức từ ngày 06/04 đến ngày 14/04/2019 tại Bảo tàng Hà Nội.

Mục đích của lễ hội hoa ban lần này tại Hà Nội nhằm gây quỹ từ thiện nhằm chung tay xây dựng cầu treo cho trẻ em đến trường và cải tạo nguồn nước sạch cho trẻ em vùng cao tại miền núi trên cả nước. Chương trình có sự tham dự của Hoa hậu biển 2016 Thùy Trang, ca sĩ Soobin Hoàng Sơn, Á hoàng trang sức 2015 Huyền Trang, top 5 Hoa hậu biển Hương Ly…Lễ hội nhằm tôn vinh, bảo tồn di sản văn hóa các dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; thúc đẩy du lịch các tỉnh, thành miền núi Tây Bắc phát triển, gắn bảo tồn văn hóa dân tộc và phát huy tiềm năng, thế mạnh du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

300 cây hoa ban mang về từ vùng núi Tây Bắc với sự chuẩn bị chu đáo hứa hẹn sẽ mang lại không gian đẹp cho một góc Hà Nội vào tháng 4 sắp tới đây

Bên cạnh các chương trình văn hóa ẩm thực của vùng núi Tây Bắc, điểm nhấn của lễ hội là việc trưng bày và giới thiệu 300 cây hoa ban. Ban tổ chức khẳng định, 300 cây hoa sẽ được các chuyên gia chăm sóc bảo đảm cây luôn tươi, đẹp. Các cây hoa ban được bố trí theo sơ đồ thiết kế, được gắn đầy đủ thông tin để du khách tìm hiểu nguồn gốc của từng cây.

Phương châm của Lễ hội hoa ban hướng về cộng đồng các dân tộc, trẻ em nghèo tại các tỉnh Tây Bắc của tổ quốc. Ngoài ra tạo điều kiện cho người dân và du khách tham quan, trải nghiệm Lễ hội hoa ban tại Hà Nội, với các chương trình văn hóa ẩm thực của vùng núi Tây Bắc và các tỉnh thành. Góp phần định vị thương hiệu du lịch Điện Biên, đưa biểu tượng hoa Ban trở thành biểu trưng cho mảnh đất và con người Điện Biên nói riêng, Tây Bắc nói chung.

300 cây hoa ban ban từ vùng núi Tây Bắc về không gian Bảo Tàng Hà Nội, cử nhân sự chăm sóc để các khách tham quan tới thăm, chụp ảnh, quảng bá cho cảnh đẹp Tây Bắc nói riêng và Việt Nam nói chung. Hướng tới đây là một trong những lễ hội hoa truyền thống, mang bản sắc Việt Nam, lớn nhất và thu hút nhất. Ban tổ chức khẳng định, 300 cây hoa sẽ được các chuyên gia chăm sóc bảo đảm cây luôn tươi, đẹp. Các cây hoa ban được bố trí theo sơ đồ thiết kế, được gắn đầy đủ thông tin để du khách tìm hiểu nguồn gốc của từng cây. Các cây hoa ban được bố trí theo sơ đồ thiết kế, có gắn đầy đủ thông tin để các du khách chụp ảnh, tìm hiểu, thêm yêu, tự hào về vùng núi Tây Bắc. Đây cũng là cách xúc tiến du lịch hiệu quả và trực quan, sinh động cho các vùng du lịch Tây Bắc. Đồng thời chia sẻ thông điệp giữ gìn, phát huy và quảng bá cảnh sắc Việt Nam, chung tay bảo vệ môi trường, thiên nhiên Việt Nam.

Chương trình còn có sự đan xen xây dựng các hoạt động trình diễn nghệ thuật nhằm thu hút số lượng khách dự kiến lên 30 vạn người gồm cư dân Thủ đô, khách du lịch và sinh viên các trường Đại học tại các tỉnh lân cận tới tham quan, mua sắm. Bên cạnh đấy, các gian hàng được BTC dựng và các thương hiệu, sản phẩm bắt đầu trưng bày, giới thiệu, bán từ ngày 06/04/2019 đên hết ngày 14/04/2019.

Theo sohuutritue.net.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang