Hai thi thể bị đổ bê tông, bốc mùi hôi thối đều là nam, công an tỉnh Bình Dương hé lộ thông tin mới nhất

Theo cơ quan công an, sau khi khám nghiệm tử thi thì hai nạn nhân được xác định đều mang giới tính nam. Công an tỉnh Bình Dương cũng chính thức xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng.

Chiều ngày 16/5, Công an tỉnh Bình Dương đã công bố thông tin chính thức vụ 2 thi thể được phát hiện đang trong quá trình phân huỷ khi bị bỏ vào thùng nước đổ bê tông tại căn nhà ở ấp 5, xã Hưng Hoà, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết sau khi khẩn trương điều tra, bước đầu cơ quan chức năng xác định đây là vụ một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.

Hai thi thể bị đổ bê tông, bốc mùi hôi thối đều là nam, công an tỉnh Bình Dương hé lộ thông tin mới nhất - Ảnh 1.

Công an tỉnh Bình Dương thông tin vụ án mạng "giết người đổ bể tông".

Kết quả khám nghiệm hiện trường đã nhận diện cơ bản được hai nạn nhân bên trong các khối bê tông. 

Theo đó, cả hai được xác định đều mang giới tính nam.

Các nạn nhân có đặc điểm nhận dạng cụ thể như sau: 

Nạn nhân thứ nhất cao khoảng 1.7m, răng hàm trên thiếu 3 chiếc răng, tóc ngắn sát da đầu. 

Hai thi thể bị đổ bê tông, bốc mùi hôi thối đều là nam, công an tỉnh Bình Dương hé lộ thông tin mới nhất - Ảnh 2.

Bên trong căn nhà xảy ra vụ việc.

Nạn nhân thứ hai cũng giới tính nam, cao hơn 1.61 m, tóc ngắn mặc áo khoác màu đen có mũ, quần thể dục màu xanh. Hai nạn nhân trong độ đuổi khoảng 30-35 tuổi.

Cơ quan công an phát lên thông báo ai là thân nhân của các nạn nhân thì nhanh chóng đến nhận diện.

Hai thi thể bị đổ bê tông, bốc mùi hôi thối đều là nam, công an tỉnh Bình Dương hé lộ thông tin mới nhất - Ảnh 3.

Người dân bàng hoàng sau khi sự việc được phát hiện.

Trước đó theo lời kể của người dân, cách đây khoảng 7-8 tháng ngôi nhà phát hiện sự việc có 1 nhóm người gồm 2 nữ và 1 nam đến thuê.

Tuy nhiên những người này thường xuyên đóng kín cửa, không tiếp xúc với những người xung quanh. Thời gian gần đây ngôi nhà được phủ bạt kín.

Ngày 30/4, ngôi nhà xuất hiện người đến đặt cọc mua. Đến tối qua thì người mua căn nhà phát hiện sự việc trong lúc chuẩn bị dọn vào ở.

 

Theo Trí thức trẻ

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang