Hàng chục người mặc áo xanh, cầm hoa theo dõi phiên tuyên án bác sĩ Lương

Trước giờ tuyên án, nhiều người đến dự phiên tòa với sắc áo xanh – màu áo quen thuộc của bác sĩ Hoàng Công Lương như thể hiện sự ủng hộ với anh.

Chiều nay 5/6, TAND thành phố Hoà Bình tuyên án các bị can trong vụ án liên quan đến sự cố y khoa làm 9 bệnh nhân tử vong.

Từ khoảng 13h chiều, rất đông người dân, bác sĩ tập trung trước cổng toà để làm thủ tục vào dự buổi tuyên án. Đáng chú ý, nhiều người tới dự chọn mặc áo màu xanh, màu áo bác sĩ Hoàng Công Lương đã mặc suốt 11 ngày diễn ra phiên tòa như một sự ủng hộ dành cho anh.

Một số người còn cầm theo bó hoa to tới tòa, với hy vọng có một “phán quyết công bằng cho bị cáo”.

Hàng chục người mặc áo xanh, cầm hoa theo dõi phiên tuyên án bác sĩ Lương

Bác sĩ Hoàng Công Lương đã chọn mặc màu áo xanh trong suốt 11 phiên xử. (Ảnh: Thanh Niên)

Nhiều người nghĩ rằng, bác sĩ Lương chọn mặc áo xanh như một cách thể hiện hy vọng hội đồng xét xử sẽ xử đúng người, đúng tội.

Hàng chục người mặc áo xanh, cầm hoa theo dõi phiên tuyên án bác sĩ Lương

Nhiều người chọn mặc áo xanh khi tới dự phiên tòa. (Ảnh: VnExpress)

Hàng chục người mặc áo xanh, cầm hoa theo dõi phiên tuyên án bác sĩ Lương

Thậm chí là màu áo giống hệt bác sĩ Hoàng Công Lương. (Ảnh: VnExpress)

Vượt hơn 60 km để có mặt tại toà từ sớm, bà Bùi Thị Căm (vợ nạn nhân Bùi Văn Pơi) cho biết, mong muốn có một bản án khách quan, đúng người, đúng tội. Bà Căm hy vọng bác sĩ Hoàng Công Lương sẽ được tuyên vô tội và hai bị cáo Sơn, Quốc cũng được hưởng mức án nhẹ hơn so với đề nghị trước đó của Viện kiểm sát, theo VnExpress.

Không như dự kiến, HĐXX không tuyên án mà trả lại hồ sơ để tiếp tục điều tra. Đồng thời, yêu cầu khởi tố bổ sung Hoàng Đình Khiếu, Phó giám đốc bệnh viện Hòa Bình kiêm trưởng khoa hồi sức tích cực, và ông Trần Văn Thắng, trưởng phòng thiết bị vật tư, với cùng tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, kiến nghị cơ quan điều tra làm rõ trách nhiệm của nguyên giám đốc BVĐK Hòa Bình Trương Quý Dương và giám đốc Công ty Thiên Sơn trong việc ký hợp đồng mua bán cũng như sửa chữa, báo dưỡng máy móc chạy thận tại khoa hồi sức tích cực, BVĐK tỉnh Hòa Bình.

Các kiến nghị trên được nhiều người dự tòa vỗ tay hoan hô, theo Tri Thức Trẻ.

Trước đó, từ ngày 15/5 – 30/5, Tòa án Nhân dân Tp. Hòa Bình đã mở phiên tòa công khai xét xử sự cố chạy thận làm 9 người tử vong xảy ra tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình ngày 29/5/2017.

Ba bị cáo trong phiên xét xử gồm: Bác sĩ Hoàng Công Lương (sinh năm 1986, đơn nguyên Thận nhân tạo, khoa Hồi sức tích cực, BVĐK tỉnh Hòa Bình ), Trần Văn Sơn (sinh năm 1990, cán bộ phòng Vật tư, BVĐK tỉnh Hòa Bình) bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và Bùi Mạnh Quốc (sinh năm 1986, Giám đốc Công ty xử lý nước Trâm Anh) bị truy tố về tội “Vô ý làm chết người”.

Theo www.dkn.tv

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang