Hàng Mã nhộn nhịp tháng cô hồn, từ nhà lầu xe hơi, điện thoại đủ hết

Tại phố Hàng Mã, nơi được coi là chợ đồ vàng mã lớn nhất của Hà Nội, các sản phẩm dành cho ngày Rằm tháng Bảy hiện đã được bày bán la liệt.

Ngoài vàng mã cúng chúng sinh hay cúng gia tiên thông thường, các cửa hàng còn cung cấp những bộ sản phẩm trọn gói, bao gồm đầy đủ vàng, tiền, quần áo…. với các mức giá khác nhau.

“Sắm vàng mã tận răng” cho người cõi âm: Từ váy vóc điệu đà, iphone, điện tử cầm tay cho đến…nội y

Các sản phẩm vàng mã dành cho tháng "cô hồn" đã được bày bán khắp vỉa hè. 

Với quan niệm “trần sao âm vậy”, các cửa hàng vàng mã hiện đã đưa ra nhiều mẫu độc, lạ để phục vụ nhu cầu dịp cúng Rằm tháng bảy và cúng chúng sinh của các gia đình.

“Sắm vàng mã tận răng” cho người cõi âm: Từ váy vóc điệu đà, iphone, điện tử cầm tay cho đến…nội y

Quần áo, nhà lầu, xe hơi, xe đạp, ngựa, ti vi đủ cả.

Đáng chú ý trong đó là những bộ váy áo thời trang, thậm chí đính ren, nơ rất điệu. Thoạt nhìn, có lẽ ai cũng nhầm tưởng đây là trang phục dành cho người còn sống.

“Sắm vàng mã tận răng” cho người cõi âm: Từ váy vóc điệu đà, iphone, điện tử cầm tay cho đến…nội y

Theo chủ cửa hàng, giá một bộ váy vàng mã dành cho trẻ em có giá khoảng 80.000 đồng/ bộ. Có những bộ cầu kỳ thì giá lên tới 100 – 150.000 đồng/ bộ.

“Sắm vàng mã tận răng” cho người cõi âm: Từ váy vóc điệu đà, iphone, điện tử cầm tay cho đến…nội y

Những bộ váy dành cho người đã khuất đẹp được thiết kế cầu kỳ hệt như váy dành cho người đang sống. 

Đặc biệt, có cửa hàng còn trang bị cả các món đồ chơi như đàn, điện tử cầm tay và thậm chí cả…“đồ nội y” cho người quá cố.

“Sắm vàng mã tận răng” cho người cõi âm: Từ váy vóc điệu đà, iphone, điện tử cầm tay cho đến…nội y

Váy ren, túi xách, giày dép, xế hộp...đủ một bộ. 

Khách hàng có rất nhiều món hàng công nghệ để “gửi” xuống cho người thân, như điện thoại Iphone, Ipad, tivi màn hình phẳng, cho đến các loại ô tô, xe máy, biệt thự cao cấp. Các sản phẩm này có giá từ 150.000 - 250.000 đồng/ bộ loại nhỏ.

“Sắm vàng mã tận răng” cho người cõi âm: Từ váy vóc điệu đà, iphone, điện tử cầm tay cho đến…nội y

Tủ lạnh, máy giặt, tivi đời mới có giá từ 100.000 – 200.000 đồng/chiếc, đều được thiết kế cao cấp, độc, lạ, kiểu dáng tinh xảo, mẫu mã y hệt như những vật dụng ngoài đời.

“Sắm vàng mã tận răng” cho người cõi âm: Từ váy vóc điệu đà, iphone, điện tử cầm tay cho đến…nội y

Tất bật tìm những món đồ vàng mã tại phố Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, chị Trần Thị Hương (Q.Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, rằm tháng bảy năm nào nhà chị cũng chi vài triệu cho việc mua vàng mã.

 “Cúng cả năm không bằng rằm tháng bảy, gia đình tôi sắm vàng mã cho cả đôi bên nội ngoại nên chi cũng kha khá. Tháng cô hồn hầu như không làm ăn gì, chỉ đi lễ để các cụ phù hộ làm ăn cuối năm suôn sẻ, nhất định phải sắm sanh cúng lễ cho tươm tất”, chị Hương nói.

“Sắm vàng mã tận răng” cho người cõi âm: Từ váy vóc điệu đà, iphone, điện tử cầm tay cho đến…nội y

Đồ chơi vàng mã đẹp như đồ chơi thật. 

Nhiều người sẵn sàng chi cả bạc triệu để mua đủ bộ hàng mã cho người đã khuất. Từ đôi dép, bộ gương lược, quần áo cho đến những thứ hiện đại như ôtô, nhà lầu… tất cả đều được làm rất cầu kỳ, tỉ mỉ.

“Sắm vàng mã tận răng” cho người cõi âm: Từ váy vóc điệu đà, iphone, điện tử cầm tay cho đến…nội y

Có nơi bán cả nội y dành cho người quá cố. 

Theo chị P, chủ một cửa hàng vàng mã tại phố Hàng Mã, giá cả đồ vàng mã cúng rằm tháng bảy năm nay không quá biến động.

“Mặt hàng các gia đình mua nhiều nhất chủ yếu là những loại thông thường như tiền âm phủ, vàng, quần áo giá bình dân. Gia đình nào chịu chi thì sắm thêm những món đồ công nghệ đắt tiền”, chị P. cho biết.

 “Phú quý thì sinh lễ nghĩa”. Những gia đình giàu có, khá giả thường rất chịu chi trong việc mua sắm những món đồ vàng mã đắt tiền để cúng lễ trong suốt tháng “cô hồn” để làm ăn thuận lợi. Các món đồ cúng cô hồn có lẽ cũng đang “chạy” theo thị hiếu của người còn sống.

 

 

Theo emdep.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang