Hàng triệu người mắc căn bệnh 'sát thủ thầm lặng' mà không biết: 8 dấu hiệu cần gặp bác sĩ

Hàng triệu người trên thế giới đang sống chung với căn bệnh được mệnh danh là ‘sát thủ thầm lặng’ mà không biết – và căn bệnh này có thể khiến họ thiệt mạng, theo một bài viết trên The Sun.

Trong hơn 30 năm qua, hơn một nửa số người bị cao huyết áp không được điều trị, theo kết quả của một nghiên cứu mới.

Cao huyết áp là một vấn đề rất phổ biến và khá dễ điều trị. Tuy nhiên, nếu căn bệnh này không được kiểm soát, nó có thể làm tăng đáng kể nguy cơ bị đột quỵ, bệnh tim và bệnh thận.

Một nghiên cứu toàn cầu, được công bố hồi tháng 8 trên tạp chí The Lancet, đã xem xét số đo huyết áp của hơn 100 triệu người từ 184 quốc gia trong ba thập kỷ.

Hàng triệu người mắc căn bệnh sát thủ thầm lặng mà không biết: 8 dấu hiệu cần gặp bác sĩ - Ảnh 1.

Trong hơn 30 năm qua, hơn một nửa số người bị cao huyết áp không được điều trị, theo kết quả của một nghiên cứu mới. (Ảnh minh họa)

Nghiên cứu phát hiện gần một nửa số người bị cao huyết áp trên toàn thế giới vào năm 2019 không biết họ mắc bệnh. Ngoài ra, hơn một nửa phụ nữ và nam giới mắc cao huyết áp không được điều trị.

Số người trưởng thành (từ 30-79 tuổi) sống chung với bệnh cao huyết áp trên toàn thế giới đã tăng gấp đôi trong 30 năm qua. Con số này tăng từ 331 triệu phụ nữ và 317 triệu nam giới vào năm 1990 lên 626 triệu phụ nữ và 652 triệu nam giới vào năm 2019.

Trên toàn thế giới, chỉ dưới 1/4 phụ nữ và 1/5 nam giới bị cao huyết áp được kiểm soát bệnh bằng thuốc.

Huyết áp cao có liên quan trực tiếp đến hơn 8,5 triệu ca tử vong trên toàn thế giới mỗi năm.

Nếu huyết áp của bạn quá cao, nó sẽ tạo thêm áp lực cho động mạch và trái tim - điều này có thể dẫn đến các cơn đau tim và đột quỵ.

 

Hạ huyết áp có thể giảm 35-40% số ca đột quỵ, 20-25% số ca đau tim và 50% số ca suy tim.

Giáo sư Majid Ezzati, đến từ Đại học Imperial College London, Anh, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: "Bất chấp những tiến bộ về y tế và dược lý trong nhiều thập kỷ qua, tiến bộ toàn cầu trong quản lý cao huyết áp vẫn còn chậm chạp, và đại đa số những người bị cao huyết áp vẫn chưa được điều trị".

Một số triệu chứng của cao huyết áp là đau đầu dữ dội, mệt mỏi hoặc lú lẫn, các vấn đề về thị lực, đau ngực.

Những người bị cao huyết áp cũng có thể cảm thấy khó thở, nhịp tim không đều, tiểu ra máu và đánh trống ngực.

Nếu bạn có bất kỳ triệu chứng nào trong số này, tốt nhất nên đến gặp bác sĩ để kiểm tra.

8 triệu chứng của tăng huyết áp

• Đau đầu dữ dội

• Mệt mỏi hoặc nhầm lẫn

• Các vấn đề về thị lực

• Đau ngực

• Khó thở

• Nhịp tim không đều

• Có máu trong nước tiểu

• Đánh trống ngực

Nguy cơ cao huyết áp cao hơn ở người trên 65 tuổi, thừa cân, ít tập thể dục và trong gia đình có tiền sử cao huyết áp.

Có nhiều cách để giảm huyết áp, ví dụ như giảm cân, tăng cường tập thể dục và ăn uống lành mạnh. Các bác sĩ cũng khuyên bạn nên giảm uống rượu và bỏ hút thuốc.

(Nguồn: The Sun)

 

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang