Hành trình Huỳnh Nguyễn Mai Phương trở thành Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022

(lamchame.vn) -

Tối 12/8, đêm chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 được tổ chức tại Quy Nhơn (Bình Định) đã chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về thí sinh Huỳnh Nguyễn Mai Phương. Ngôi vị Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt được trao cho thí sinh Lê Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Phương Nhi.

Hành trình Huỳnh Nguyễn Mai Phương trở thành Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 - Ảnh 2.

Top 3 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022

Trong suốt hành trình tham dự cuộc thi, Huỳnh Nguyễn Mai Phương là thí sinh dung hòa nhiều yếu tố nhất để trở thành Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Từ nhan sắc, kỹ năng, khả năng giao tiếp tiếng Anh đến sự tự tin của Mai Phương đều nổi bật so với các ứng viên khác.

Không chỉ sở hữu nhan sắc ngọt ngào, dịu dàng, thuần Việt cùng nụ cười rạng rỡ, tỏa nắng mà kinh nghiệm từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp, thành tích học vấn đáng nể cũng là một trong những lý do khiến cô giành được ngôi vị cao nhất của cuộc thi.

Cô từng đạt được những thành tích đáng nể tại các sân chơi sắc đẹp lớn nhỏ như như Hoa khôi Đại học Đồng Nai 2018 hay Top 5 Người đẹp du lịch, Top 5 Người đẹp tài năng cùng trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020.

Trong đêm chung kết, Mai Phương đã chinh phục được các thành viên Ban giám khảo và khán giả bằng màn trả lời trôi chảy, đủ ý, phong thái tự tin, rạng ngời và đặc biệt hơn là màn "bắn" tiếng Anh vô cùng lưu loát của mình.

Cụ thể, nhận câu hỏi từ Hoa hậu Thế giới Karolina Bielawska trong top 3 chung cuộc: "Trong bối cảnh thế giới hội nhập sâu và rộng, nhiều quốc gia đứng trước nguy cơ đánh mất bản sắc dân tộc của mình. Bạn suy nghĩ về vấn đề này thế nào?", Mai Phương đã có câu trả lời bằng tiếng Anh đầy ấn tượng.

Hành trình Huỳnh Nguyễn Mai Phương trở thành Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 - Ảnh 3.

Mai Phương trong phần trả lời ứng xử

Cô cho biết: "Trong sự phát triển đa dạng của thế giới, tôi đã thấy sự hội nhập vô cùng tuyệt vời ấy. Một đại diện của Miss World khi đến Việt Nam, chúng tôi đã nhận được câu chào bằng tiếng Việt ấm áp của ông. Tôi không chỉ nói đến câu chuyện của tiếng chào, mà tôi đang nói về câu chuyện ngôn ngữ, khi bất cứ người nước ngoài nào đến Việt Nam cũng sử dụng tiếng Việt để giao tiếp. Không chỉ là câu chuyện của những ngày Tết, của bánh chưng, những giá trị văn hóa Việt Nam được mang đến thế giới, mà còn là tà áo dài. Tôi gọi đó là những giá trị bản sắc, tượng trưng và đặc sắc nhất. Những người trẻ cần vô cùng tự hào, mang những giá trị ấy đi bất cứ nơi đâu".

Chưa dừng lại ở đó, trong phần thi ứng xử của top 5, Mai Phương cũng được đánh giá là trả lời trôi chảy, đúng trọng tâm. Mai Phương nhận được câu hỏi: "Nếu được lựa chọn giữa hai việc: tạo ra 1.000 việc làm cho người khó khăn, hoặc cung cấp 1.000 bữa ăn cho trẻ em, bạn lựa chọn điều gì?". Mỹ nhân sinh năm 1999 cho biết: "Tôi nghĩ điều đó không khó nếu chúng ta cùng nhau hành động. Trong đại dịch Covid-19 vừa qua, tôi từng tham gia một bếp ăn từ thiện. Tại sao chúng ta phải lựa chọn giữa hai việc đó khi mà chúng ta có thể làm tốt cả hai".

Còn với Á hậu 1 Lê Nguyễn Bảo Ngọc, dù không đăng quang nhưng cô vẫn nhận được nhiều phản hồi tốt từ phía công chúng, đó là cũng "ngang tài ngang sức" với tân Hoa hậu. Cùng câu hỏi chọn ra người chiến thắng với Mai Phương, Bảo Ngọc cho rằng: "Karolina Bielawska đã đến Việt Nam và điều đầu tiên cô ấy làm khi có mặt ở sân bay là mặc áo dài. Cô đã cho thấy khi cô đến Việt Nam, tà áo dài đã trở thành công cụ hữu hiệu để quảng bá đất nước. Và đó là cách chúng ta nhận diện các cô gái Việt duyên dáng. Người Việt Nam thường nói nhiều đến câu chuyện giữ gìn bản sắc văn hóa, không chỉ là áo dài, mà còn là chuyện của phở, các món ăn, bánh mỳ, cà phê Việt. Tôi nghĩ việc giữ gìn những nét văn hóa của mỗi chúng ta đến từ trong máu. Tôi muốn kết thúc phần trình bày bằng tiếng Việt bởi tôi tin rằng ngôn ngữ là cách chúng ta giữ gìn bản sắc. Tôi hy vọng các bạn cùng tôi đặt tay lên trái tim và hô to: 'Tôi tự hào là người Việt Nam'".

Hành trình Huỳnh Nguyễn Mai Phương trở thành Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 - Ảnh 4.

Á hậu 1 Bảo Ngọc trong phần trả lời ứng xử

Bảo Ngọc năm nay 21 tuổi, đến từ Cần Thơ, số đo hình thể 87-63-98 cm. Cô hiện là sinh viên khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM, đạt chứng chỉ IELTS 8.0. Với kinh nghiệm từng thi Hoa hậu Việt Nam 2020, vào top 22, Bảo Ngọc luôn thể hiện sự tự tin trong các hoạt động.

Hành trình Huỳnh Nguyễn Mai Phương trở thành Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 - Ảnh 5.

Á hậu 2 Phương Nhi

Phương Nhi đoạt danh hiệu Á hậu 2. Cô 22 tuổi, quê Thanh Hóa, cao 1,7 mét, số đo ba vòng lần lượt 80-57-88 cm. Cô được nhận xét là một trong những thí sinh có mặt mộc đẹp nhất vòng chung kết. Phương Nhi đang theo học chuyên ngành Luật thương mại Quốc tế, Đại học Luật Hà Nội. Phương Nhi giao tiếp tốt tiếng Anh, Tây Ban Nha. Hồi cấp ba, cô từng nhiều năm liền nằm trong đội tuyển tiếng Anh của THPT Hàm Rồng (Thanh Hóa).

Ảnh: Tổng hợp

 

Link gốc: https://vov.vn/giai-tri/nghe-si/hanh-trinh-huynh-nguyen-mai-phuong-tro-thanh-hoa-hau-the-gioi-viet-nam-2022-post962959.vov

Theo ttvn.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang