Hiện trường bị san bằng kinh hoàng của nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3 sau vụ sạt lở

Toàn bộ nhà điều hành thuỷ điện Rào Trăng 3 bị san bằng, hiện trường chỉ còn lại hàng nghìn khối đất, đá ngổn ngang cao nhiều mét.

Ngày 15/10, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Quân khu 4 tổ chức việc cứu nạn, cứu hộ các nạn nhân bị sạt lở đất ở thuỷ điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền) và nhà dừng chân 67 - Khu bảo tồn thiên nhiên sông Bồ, nơi đoàn cứu hộ gặp nạn.

Đây là ngày thứ 4 công tác cứu hộ được triển khai kể từ khi nhận được thông tin về vụ sạt lở vào ngày 12/10.

Trong ngày 14/10, lực lượng chức năng đã tiếp cận được cả 2 điểm sạt lở. Tại khu vực nhà điều hành thuỷ điện Rào Trăng 3, thi thể 1 công nhân xấu số đã được đưa về bệnh viện, 19 công nhân khác gặp nạn đã được đưa ra ngoài an toàn.

Những hình ảnh đầu tiên từ hiện trường cũng cho thấy mức độ tàn phá kinh khủng của vụ sạt lở.

Hiện trường bị san bằng kinh hoàng của nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3 sau vụ sạt lở - Ảnh 1.
Hiện trường bị san bằng kinh hoàng của nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3 sau vụ sạt lở - Ảnh 2.

Các lực lượng cứu hộ của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Quân khu 4 đã tiếp cận được khu vực nhà máy thuỷ điện Rào Trăng 3 bằng cano đường thuỷ. Thi thể nạn nhân xấu số được tìm thấy sau đó và đưa về bệnh viện nhận diện được tiến hành bằng đường thuỷ.

Hiện trường bị san bằng kinh hoàng của nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3 sau vụ sạt lở - Ảnh 3.
Hiện trường bị san bằng kinh hoàng của nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3 sau vụ sạt lở - Ảnh 4.
Hiện trường bị san bằng kinh hoàng của nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3 sau vụ sạt lở - Ảnh 5.

Toàn bộ khu vực nhà điều hành thuỷ điện Rào Trăng 3 được san bằng, vùi lấp bởi hàng chục nghìn khối đất đá.

Hiện trường bị san bằng kinh hoàng của nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3 sau vụ sạt lở - Ảnh 6.
Hiện trường bị san bằng kinh hoàng của nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3 sau vụ sạt lở - Ảnh 7.
Hiện trường bị san bằng kinh hoàng của nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3 sau vụ sạt lở - Ảnh 8.

Việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích đã bắt đầu từ ngày 14/10 sẽ tiếp tục trong hôm nay 15/10. Hai máy xúc có nhiệm vụ đào bới đã đến được hiện trường. Tuy nhiên, lượng đất đá vùi lấp hàng nghìn khối sẽ khiến việc tìm kiếm vô cùng vất vả và tốn thời gian.

Hiện trường bị san bằng kinh hoàng của nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3 sau vụ sạt lở - Ảnh 9.

Những chiến sĩ thuộc lực lượng quân đội, công an đang sử dụng thiết bị bay flycam để tìm kiếm xung quanh khu vực nhà điều hành thuỷ điện Rào Trăng 3 với hy vọng tìm được người sống sót.

 

Theo soha.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang