Hóa ra Minh Béo từng bị quản lý cũ tố vô ơn cũng chỉ vì... trà tắc

(lamchame.vn) - Trước khi tạo nên bão dư luận chỉ vì bán trà tắc gần trường mầm non, cựu MC "Lục Lạc Vàng" từng vướng vào một ồn ào khác cùng người đã hỗ trợ truyền thông cho mình suốt 5 năm cũng bởi chuyện kinh doanh trà.

Đầu tháng 4/2018, Minh Béo bất ngờ bị Duy England tố vô ơn trên mạng xã hội. Duy England là người từng làm truyền thông suốt 5 năm cho Minh Béo. Chỉ sau một thời gian ngắn, những chia sẻ của anh này đã nhận được gần 3.000 lượt thích cùng vô số lượt chia sẻ, bình luận. Thậm chí, nhiều nghệ sĩ cũng lên tiếng an ủi, động viên Duy England. Trong đó, có thể kể đến ca sĩ Nguyên Vũ, Á hậu Trịnh Kim Chi, diễn viên Uyên Thảo, Lê Bê La... 

Ngay từ những chia sẻ đầu tiên, Duy England khẳng định: "Thật sự mình không muốn viết ra những dòng tâm sự này vì cảm thấy nó rẻ tiền nhưng cứ bị Minh Béo quấy rối hoài vì một chuyện chẳng ra sao cả. Ngày nào cũng nhận hàng chục tin nhắn của mọi người rằng sao bạn lại giả mạo tên ấu dâm rẻ tiền từng bị tù tội. Đây là lần đầu cũng như lần cuối mình nói ra sự thật và không muốn ai nhắc đến nhà mình để trục lợi". 

 

 

Minh Béo công khai đăng tải thông tin bị mạo danh quán trà tắc

Theo anh, kể cả lúc Minh Béo bị bắt tại Mỹ vì tội ấu dâm thì vẫn có hàng chục nhà báo liên hệ để hỏi thăm tình hình viết tin. Sau khi hết hạn tù và về nước, Minh Béo liên tục nhắn tin và điện thoại để xin giúp đỡ: "Dù bị khán giả chửi thậm tệ và báo chí lên án đã cổ súy cho Minh Béo, bản thân không nhận phí hỗ trợ vì chữ tình, vậy mà ngày hôm nay... Chuyện là khi tôi kinh doanh món trà tắc với giá bình dân và đề nghị Minh Béo làm hình ảnh đại diện để lấy lại hình ảnh đáng thương đối với mọi người, khai trương với tên gọi Trà tắc Minh Béo. Sau gần 2 tháng, Minh Béo mới xin mình mở chi nhánh ở Mỹ Tho cho học trò cũ và cũng nói chỉ giúp giùm vì hoàn cảnh cậu ấy khó khăn trong tay chỉ có vài triệu làm vốn, mình không ngại đầu tư mọi thứ để cậu ấy kiếm cơm".

"Nào ngờ đâu quán làm ăn phát đạt và từ lúc đó Minh Béo giở trò bắt trả tiền thương hiệu với giá cắt cổ 15 triệu đồng/tháng và tiếp tục mở quán mới cách đó vài trăm mét, cũng lấy tiền hình ảnh 15 triệu/tháng", Duy England kể thêm. "Vì học trò cũ không đáp ứng nổi, Minh Béo xuống tiệm quậy vì không trả tiền hình ảnh, trong khi đó lại livestrem kêu chủ nhà lấy lại mặt bằng vì bán đắt quá. Nực cười là quay hai cái livestrem cùng một lúc, một clip kêu chủ nhà lấy lại nhà, một clip kêu không trả tiền thương hiệu. Tôi vẫn còn tin nhắn cậu ta xin để lại thương hiệu để đi đăng ký thương hiệu độc quyền".

Duy England công khai các tin nhắn của Minh Béo về quán trà tắc

Duy England cũng tố Minh Béo có những hành động chơi xấu trong kinh doanh: "Không chế biến được nước Trà Tắc ngon như mình, bị nhiều khán giả hỏi không có mùi vị như ban đầu thì nói rằng nước mình có chất gây nghiện nên đã đổi hương vị khác".

Cùng với đó, Duy England tung ra đoạn clip Minh Béo xuống Mỹ Tho yêu cầu quán không sử dụng tên tuổi và hình ảnh của mình nếu không trả tiền thương hiệu. Quản lý này cho biết hiện đã thay đổi tên quán, nhưng công bố thông tin với mong muốn mọi người cảnh giác và không một ai bị lừa như mình.

Trả lời phỏng vấn báo Thanh Niên về ồn ào này, Minh Béo cho biết: "Tôi không muốn nói về vấn đề này, cái gì cũng có pháp luật giải quyết và khán giả đang ủng hộ tôi. Nên nhớ thương hiệu tên và hình ảnh của tôi, đó là câu trả lời. Không ai đi lấy hình ảnh người khác kinh doanh mà không hợp đồng. Vậy thôi".

Mới đây nhất, Minh Béo lại mở quán trà tắc ở Tiền Giang, gần một loạt trường mầm non. Điều này khiến dân mạng nảy sinh nhiều tranh cãi. Một số người cho rằng việc một người từng mắc tội ấu dâm như Minh Béo làm ăn ở gần trường mầm non có thể ảnh hưởng tới các em nhỏ. Nhưng cũng có nhiều ý kiến cho rằng dư luận nên vị tha hơn với Minh Béo. 

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang