Học sinh TP. HCM ngày đầu quay trở lại trường sau nghỉ lễ: Được đo thân nhiệt, tuân thủ quy định đeo khẩu trang

Trước diễn biến của dịch Covid-19, các trường cũng yêu cầu học sinh thực hiện giãn cách, không tụ tập nhóm đông người.

Sáng  nay, ngày 4/5, học sinh các trường ở TP.HCM quay trở lại lớp sau nghỉ lễ. Ghi nhận tại một số điểm trường của nhiều quận, huyện, các học sinh đều được giáo viên, nhân viên nhà trường đo thân nhiệt, tuân thủ quy định đeo khẩu trang. 

Trước diễn biến của dịch Covid-19, các trường cũng yêu cầu học sinh thực hiện giãn cách, không tụ tập nhóm đông người. Phụ huynh hầu hết cũng chấp hành tốt quy định phòng dịch khi đưa con đến trường.

Trường Tiểu học An Phú Tây 2, huyện Bình Chánh, học sinh được 3 cán bộ, giáo viên đo thân nhiệt khi vừa tới cổng. Trước đó, nhà trường đã yêu cầu học sinh thực hiện việc khai báo y tế điện tử phòng dịch Covid-19. 

Học sinh TP. HCM ngày đầu quay trở lại trường sau nghỉ lễ: Được đo thân nhiệt, tuân thủ quy định đeo khẩu trang - Ảnh 1.
 
Học sinh TP. HCM ngày đầu quay trở lại trường sau nghỉ lễ: Được đo thân nhiệt, tuân thủ quy định đeo khẩu trang - Ảnh 2.
 
Học sinh TP. HCM ngày đầu quay trở lại trường sau nghỉ lễ: Được đo thân nhiệt, tuân thủ quy định đeo khẩu trang - Ảnh 3.
 
Học sinh TP. HCM ngày đầu quay trở lại trường sau nghỉ lễ: Được đo thân nhiệt, tuân thủ quy định đeo khẩu trang - Ảnh 4.
 

Trường THCS Nguyễn Văn Linh (An Phú Tây, Bình Chánh) cũng bố trí nhân viên kiểm tra thân nhiệt trước cổng trường. Đa số học sinh có ý thức đeo khẩu trang. Tuy nhiên theo ghi nhận, một số em chỉ mang khẩu trang khi đến cổng trường. 

Học sinh TP. HCM ngày đầu quay trở lại trường sau nghỉ lễ: Được đo thân nhiệt, tuân thủ quy định đeo khẩu trang - Ảnh 5.
 
Học sinh TP. HCM ngày đầu quay trở lại trường sau nghỉ lễ: Được đo thân nhiệt, tuân thủ quy định đeo khẩu trang - Ảnh 6.
 

Tại một số trường khác ở quận 8, quận Phú Nhuận, huyện Bình Chánh... học sinh cũng khá tuân thủ việc đeo khẩu trang, sát khuẩn, đo thân nhiệt theo khuyến cáo của ngành y tế:

Trường Tiểu học Nguyễn Trung Ngạn (Quận 8)

Học sinh TP. HCM ngày đầu quay trở lại trường sau nghỉ lễ: Được đo thân nhiệt, tuân thủ quy định đeo khẩu trang - Ảnh 7.
 
Học sinh TP. HCM ngày đầu quay trở lại trường sau nghỉ lễ: Được đo thân nhiệt, tuân thủ quy định đeo khẩu trang - Ảnh 8.
 

Trường THCS Bình An (Quận 8)

Học sinh TP. HCM ngày đầu quay trở lại trường sau nghỉ lễ: Được đo thân nhiệt, tuân thủ quy định đeo khẩu trang - Ảnh 9.
 
Học sinh TP. HCM ngày đầu quay trở lại trường sau nghỉ lễ: Được đo thân nhiệt, tuân thủ quy định đeo khẩu trang - Ảnh 10.
 
Học sinh TP. HCM ngày đầu quay trở lại trường sau nghỉ lễ: Được đo thân nhiệt, tuân thủ quy định đeo khẩu trang - Ảnh 11.
 

Trường mầm non Hoàng Anh 2 (Tân Túc, Bình Chánh)

Học sinh TP. HCM ngày đầu quay trở lại trường sau nghỉ lễ: Được đo thân nhiệt, tuân thủ quy định đeo khẩu trang - Ảnh 12.
 
Học sinh TP. HCM ngày đầu quay trở lại trường sau nghỉ lễ: Được đo thân nhiệt, tuân thủ quy định đeo khẩu trang - Ảnh 13.
 
Học sinh TP. HCM ngày đầu quay trở lại trường sau nghỉ lễ: Được đo thân nhiệt, tuân thủ quy định đeo khẩu trang - Ảnh 14.
 

Trường mầm non 19 tháng 5 (Quận 8)

Học sinh TP. HCM ngày đầu quay trở lại trường sau nghỉ lễ: Được đo thân nhiệt, tuân thủ quy định đeo khẩu trang - Ảnh 15.
 
Học sinh TP. HCM ngày đầu quay trở lại trường sau nghỉ lễ: Được đo thân nhiệt, tuân thủ quy định đeo khẩu trang - Ảnh 16.
 

Trường mầm non Sơn Ca (Quận Phú Nhuận)

Học sinh TP. HCM ngày đầu quay trở lại trường sau nghỉ lễ: Được đo thân nhiệt, tuân thủ quy định đeo khẩu trang - Ảnh 17.
 
Học sinh TP. HCM ngày đầu quay trở lại trường sau nghỉ lễ: Được đo thân nhiệt, tuân thủ quy định đeo khẩu trang - Ảnh 18.
 
Học sinh TP. HCM ngày đầu quay trở lại trường sau nghỉ lễ: Được đo thân nhiệt, tuân thủ quy định đeo khẩu trang - Ảnh 19.
 

Kì nghỉ lễ 30/4 - 1/5 được xem là đợt nghỉ dài trong năm học sau dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Sở GD-ĐT TP.HCM cũng như các trường có những yêu cầu cụ thể trong việc phòng, chống dịch bệnh trong thời gian nghỉ lễ. 

Ban Giám hiệu các trường khuyến cáo học sinh rời khỏi TP.HCM trong dịp lễ cần phải lưu ý và nhớ rõ lộ trình di chuyển để khai báo y tế theo quy định khi trở lại thành phố.

Đồng thời, các trường cũng nhắc nhở học sinh hạn chế đến nơi công cộng, tụ tập đông người không cần thiết; không chủ quan lơ là và luôn đề cao cảnh giác phòng chống dịch Covid-19.

 

 

Theo afamily.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang