Hôm nay tiến hành xét xử 3 bảo mẫu đánh 24 trẻ ở mầm non tư thục Mầm Xanh

3 bị cáo bị truy tố về tội “Hành hạ người khác”, theo khoản 2 Điều 140 Bộ luật Hình sự, với mức hình phạt cao nhất là 3 năm tù giam.

Sáng nay (25/7), Tòa án nhân dân quận 12 (TP. HCM) xét xử sơ thẩm vụ án 3 bảo mẫu tại cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh hành hạ hơn 20 trẻ em bằng cách đạp vào người, dùng dao gõ vào đầu…

Cơ sở mầm non Mầm Xanh – nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Tiền Phong)

Báo Pháp Luật và Đời Sống đưa tin, 3 bị cáo bị xét xử gồm Phạm Thị Mỹ Linh (43 tuổi), Nguyễn Thị Đào (23 tuổi), Phạm Như Huỳnh (19 tuổi).

3 người này bị truy tố về tội “Hành hạ người khác”, theo khoản 2 Điều 140 Bộ luật Hình sự, với mức hình phạt cao nhất là 3 năm tù giam.

3 bảo mẫu của trường mầm non Mầm Xanh. (Ảnh: Infonet)

Theo cáo trạng, Linh vừa làm chủ, vừa trực tiếp đứng lớp cùng Đào và Huỳnh tại cơ sở Mầm Xanh (quận 12). Cơ sở này được cấp giấy phép hoạt động từ ngày 14/10/2016. Trước khi bị phát giác, cơ sở này nhận giữ 30-40 trẻ, từ 12 tháng đến 4 tuổi.

Một cảnh tượng bạo hành trẻ em ở cơ sở Mầm Xanh, quận 12 (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Ngày 26/11/2017, Tuổi Trẻ đưa tin các bảo mẫu tại cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh (đường HT 05, phường Hiệp Thành, quận 12) hành hạ nhiều trẻ nhỏ. Nhiều trẻ bị hành hạ ngay trong lúc ăn, tắm rửa, vệ sinh, học tập… khiến các em đến trường trong sợ hãi.

Chủ cơ sở mẫu giáo Mầm Xanh đang dọa và đánh trẻ. Ảnh cắt từ clip.

Có trẻ bị Linh tát vào mặt liên tiếp, bị đánh bằng vá múc canh, bình nhớt, lưỡi dao.

Huỳnh và Đào cũng dùng nhiều vật dụng như cây, vá múc canh, thìa, ống nhôm, lược, chổi, cây lau nhà đánh trẻ.

 

Theo tinnhanh.dkn.tv

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang