Khi yêu đừng để đàn ông chạm vào 5 bộ phận nhạy cảm này vì nó có thể khiến bạn bị bệnh phụ khoa và nhiều vấn đề nghiêm trọng khác

Trong lúc ân ái cần tránh để nam giới chạm vào 5 bộ phận nhạy cảm dưới đây vì có thể khiến vi khuẩn xâm nhập và gây hại cho sức khỏe.

Do cấu trúc sinh lý phức tạp nên phái nữ khó đạt cực khoái hơn nam giới. Nhiều chị em lựa chọn giải quyết vấn đề bằng cách để phái nam chủ động vuốt ve cơ thể nhằm xua tan cảm giác căng thẳng, giúp chị em nhanh chóng nhập cuộc.

Tuy nhiên, theo nghiên cứu của các nhà khoa học, bàn tay người chứa khoảng từ 10.000 đến 100.000.000 mầm bệnh, đặc biệt là dưới khe của các móng tay. Do đó, trong lúc ân ái cần tránh để nam giới chạm vào 5 bộ phận nhạy cảm dưới đây vì có thể khiến vi khuẩn xâm nhập và gây hại cho sức khỏe.

5 bộ phận không được chạm vào khi quan hệ tình dục

1. Hậu môn

Mặc dù ân ái là khoảng thời gian chúng ta cần nói không với những nguyên tắc, nhưng chị em cũng nên tỉnh táo mà nhắc nhở cánh mày râu không nên dùng tay để thâm nhập hậu môn, sau đó tiếp tục thâm nhập âm đạo. 

Theo nhà tình dục học Vanessa Marin (đồng thời là nhà trị liệu tâm lý): Vi khuẩn trong hậu môn khác với âm đạo, việc đưa những vi khuẩn này vào âm đạo có thể gây mất cân bằng trong môi trường dẫn đến nhiễm trùng. Hơn nữa, hành động này có thể khiến lượng vi khuẩn khổng lồ có trong trực tràng của bạn di chuyển sang âm đạo và dễ gây bệnh phụ khoa, viêm nhiễm âm đạo...

Khi yêu đừng để đàn ông chạm vào 5 bộ phận nhạy cảm này vì nó có thể khiến bạn bị bệnh phụ khoa và nhiều vấn đề nghiêm trọng khác - Ảnh 1.
 

Ngoài ra, nếu bạn chấp nhận quan hệ từ "phía sau" bằng tay thì sẽ đối mặt với nguy cơ rò rỉ, trĩ, sa hậu môn, vết nứt, loét và đau trực tràng… Đây cũng là kiểu quan hệ làm tăng nguy cơ ung thư hậu môn và sốt thương hàn. Các cơ vòng hậu môn cũng rất mềm, dễ bị rách nên cần cẩn trọng khi “yêu” ở vị trí này.

2. Rốn

Theo Thư viện Khoa học Công cộng (Mỹ), rốn là bộ phận bẩn nhất trên cơ thể. Lý do bởi rốn có cấu tạo rất phức tạp, nó có dạng hình lõm vào trong, khó vệ sinh nên vô tình tạo thành “lỗ hổng” để tập trung vi khuẩn và tế bào chết. Nếu để nam giới chạm hay hôn vào rốn của bạn, nguy cơ đưa vi khuẩn vào cơ thể họ là rất cao.

Không những vậy, vùng da quanh rốn cũng rất mỏng manh, việc sờ tay vào rốn dễ làm tổn thương rốn, khiến vi khuẩn ở tay có thể xâm nhập vào cơ thể.

Khi yêu đừng để đàn ông chạm vào 5 bộ phận nhạy cảm này vì nó có thể khiến bạn bị bệnh phụ khoa và nhiều vấn đề nghiêm trọng khác - Ảnh 2.
 

3. Lỗ mũi

Hành động cho tay vào lỗ mũi khi "yêu" không chỉ gây khó thở cho bạn mà còn khiến vi khuẩn gây hại lan truyền từ tay sang lỗ mũi. 

Trong lỗ mũi đã có sẵn nhiều vi khuẩn có lợi, việc cho tay vào sâu bên trong sẽ phá hủy môi trường bình thường của cơ quan này. Hành động này có thể gây nhiễm trùng, đặc biệt không tốt trong thời tiết lạnh hoặc khi mùa cúm đến.

4. Mắt

Mắt là “khu vực cấm” không nên chạm vào khi quan hệ. Bởi lẽ cơ quan này vô cùng nhạy cảm, trong khi tay là khu vực chứa nhiều vi khuẩn. Nếu để tay chạm lên mắt, không chỉ đưa vào vi khuẩn mà còn có thể vô tình đưa các hạt bụi bẩn, có thể gây kích ứng, trầy xước giác mạc.

Khi yêu đừng để đàn ông chạm vào 5 bộ phận nhạy cảm này vì nó có thể khiến bạn bị bệnh phụ khoa và nhiều vấn đề nghiêm trọng khác - Ảnh 3.
 

Ngoài ra, trong cuộc sống hàng ngày bạn cũng nên tránh dụi mắt vì có thể hình thành nếp nhăn, tạo quầng thâm theo thời gian.

5. Da mặt

Nhiều phụ nữ cho rằng hành động vuốt ve và mơn trớn da mặt của phái mạnh giúp họ cảm nhận sự trân trọng về cơ thể khi quan hệ. Cách “yêu” này rất lãng mạn nhưng cũng tiềm tàng nhiều mối nguy về sức khỏe làn da cho phái nữ.

Khi yêu đừng để đàn ông chạm vào 5 bộ phận nhạy cảm này vì nó có thể khiến bạn bị bệnh phụ khoa và nhiều vấn đề nghiêm trọng khác - Ảnh 4.
 

Theo bác sĩ da liễu Ruth Tedaldi, ngay cả khi bàn tay đã rửa qua xà phòng thì vẫn chưa chắc đã diệt hết vi khuẩn. Sau khi tiếp xúc với bàn phím máy tính, điện thoại di động… đều là những thứ chứa đầy rẫy vi khuẩn, tay lại chạm vào mặt thì khả năng lây lan vi khuẩn, khiến phụ nữ mọc mụn trứng cá, nhiễm trùng da là rất lớn.

Không những vậy, phụ nữ không thể chắc chắn bàn tay của người yêu hay chồng đã chạm vào những đâu vì vậy trong lúc "thăng hoa" hãy đề nghị anh ấy không dùng tay chạm lên mặt, mũi hoặc miệng của mình bởi chính việc đưa tay lên mặt có thể lây lan virus, vi khuẩn gây bệnh do tay đã tiếp xúc virus từ nơi khác mà không biết.

(Theo The Health, Kknew)

 

 

Link gốc: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/khi-yeu-dung-de-dan-ong-cham-vao-5-bo-phan-nhay-cam-nay-vi-no-co-the-khien-ban-bi-benh-phu-khoa-va-nhieu-van-de-nghiem-trong-khac-162210409222301494.htm

Theo ttvn.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang