Kiểu giày cao gót tưởng hết mốt nhưng lại được hội thấp bé Kbiz diện ầm ầm, hoá ra vì siêu "độn" chiều cao!

Không những hack dáng ngoạn mục, kiểu giày cao gót này còn rất hợp với những bộ đồ sang trọng.

 
 
  

Giày cao gót độn đế trước đúng là có kiểu dáng cồng kềnh, thua kém hẳn so với giày mũi nhọn hay sandal cao gót quai mảnh về độ thanh thoát nhưng lại thắng thế trong khoản "độn" chiều cao, thế nên kiểu giày này mới được rất nhiều mỹ nhân ưu ái, và đặc biệt là team thấp bé. Đôi giày này còn có ưu điểm sáng chói nữa là nhờ phần đế trước dày cộp, tạo sự cân bằng với phần gót siêu cao ở phía sau nên giảm áp lực về phía mũi chân, đảm bảo chị em đi nhiều thì đôi chân cũng không bị đau nhức.

 
  
  

Điều đáng nói nữa ở đây là giày cao gót độn đế trước không hề "phá hỏng" set đồ như ta vẫn tưởng. Bất chấp phom dáng cồng kềnh, kiểu giày này ăn nhập một cách hoàn hảo với những set trang phục đi sự kiện, thảm đỏ của các sao nữ Hàn. Đồng nghĩa với đó là mẫu giày này rất hợp với những outfit trang trọng, lịch sự và có thể tăng điểm chỉn chu cho cả bộ đồ.

Như đã nói ở trên thì giày cao gót độn đế trước được lòng vô số sao Kbiz, nhưng đối với team thấp bé thì item này càng trở thành "bảo bối" quan trọng để hoàn thiện phong cách. Có thể kể đến những fan "cứng cựa" của giày cao gót độn đế trước bao gồm: Song Hye Kyo, Jisoo, Irene và cả chị đẹp Eugene trong Penthouse nữa. Điểm chung của những người đẹp này là cao chỉ loanh quanh 1m60 và giày cao gót độn đế giúp họ "ăn gian" chiều cao một cách ngoạn mục, nhờ vậy mà họ sẽ tự tin không bị lọt thỏm giữa đám đông.

  
  
 

Giày cao gót độn đế trước cũng là một đôi giày rất sành điệu. Bằng chứng là ngay cả biểu tượng thời trang nổi đình nổi đám của Kpop như Jennie cũng không ít lần diện kiểu giày này để hoàn thiện phong cách, thậm chí chọn ghép giày cao gót độn đế với những set đồ Chanel siêu xa xỉ.

Giày cao gót độn đế trước có khá nhiều phiên bản, từ sandal phóng khoáng, Mary Jane ngọt ngào cho đến những đôi giày mũi tròn cổ điển… Cách lựa chọn an toàn nhất vẫn là những đôi màu trung tính để có thể mix với mọi set đồ. Bật mí thêm là để tạo hiệu ứng kéo chân đỉnh nhất, bạn nên ưu tiên giày độn đế trước mang tông màu be.

Ảnh: Internet

 

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang