Kinh hoàng hơn 2000 lít rượu ngô làm từ nước lã, phẩm màu và cồn công nghiệp 

(lamchame.vn) - Tại Lào Cai, cơ quan chức năng mới phát hiện 2.080 lít rượu ngô bao tử được pha chế từ nước lã, phẩm màu, cồn công nghiệp khiến người tiêu dùng hoang mang. 

Cơ quan chức năng đã phát hiện 2.080 lít rượu ngô bao tử được pha chế từ nước lã, phẩm màu, cồn công nghiệp tại nhà của Phạm Duy Hưng, ở số 92, đường Phùng Chí Kiên, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai.

Cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy rượu giả. 


Chiều 30/1, Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Lào Cai và các ngành chức năng tổ chức tiêu hủy hơn 2.000 lít rượu kém chất lượng, không đạt tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm. 
Ông Nguyễn Kiến Quốc, Quyền Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai cho biết, đây là số rượu các lực lượng chức năng đã phối hợp thu giữ ngày 21/1, tại nhà của Phạm Duy Hưng, ở số 92, đường Phùng Chí Kiên, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai. Sau khi thu giữ, lực lượng chức năng đã tổ chức giám định và phát hiện số rượu trên kém chất lượng, được pha chế bằng nước lã, phẩm màu, cồn công nghiệp.
Tại cơ quan chức năng, Hưng khai nhận đã mua các nguyên liệu để tự pha chế rượu kém chất lượng bán dịp Tết Nguyên Đán 2019 nhằm kiếm lời. Nước lã được pha chế cùng với cồn công nghiệp, phẩm màu sẽ tạo ra một loại rượu ngô bao tử có màu vàng chanh, tím và được đóng can nhựa lớn 20 lít để đưa đi tiêu thu. Mỗi can rượu được mang đi tiêu thụ trên thị trường có giá 380.000 đồng. Lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính 32 triệu đồng đối với Phạm Duy Hưng, chủ cơ sở pha chế rượu kém chất lượng.
Thời gian qua, một số vụ ngộ độc rượu do uống phải rượu kém chất lượng đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Lợi dụng dịp Tết, nhu cầu tiêu thụ rượu nhiều, một số đối tượng đã pha chế rượu kém chất lượng đưa ra thị trường tiêu thụ.

Tất cả rượu đã bị tiêu hủy. 


Gần tết, nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, đây cũng là nguyên nhân nhiều đối tượng xấu trà trộn được các loại hàng hóa kém chất lượng để hòng tiêu thụ kiếm lời, gây ảnh hưởng tới sức khỏe và tính mạng người tiêu dùng. Các bạn nên mua đồ rõ nguồn gốc xuất xứ để tránh tiền mất tật mang. 

Theo sohuutritue.net.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang