Kỷ lục: Nắng nóng ‘nung’ mặt đường Hà Nội tới 64 độ C

Nắng nóng ở Hà Nội lên đến đỉnh điểm vào giữa trưa, mặt đường bị ‘nung’ tới 63,9 độ C, phả hơi nóng hầm hập lên phía trên khiến người dân phải hạn chế tối đa ra ngoài trời.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo nắng nóng gay gắt diện rộng có khả năng sẽ kéo dài đến hết ngày 6/7. Trong những ngày này, Thủ đô Hà Nội như một chảo lửa. 12h trưa ngày 4/7, nhiệt kế hồng ngoại đo được mặt đường Nguyễn Hoàng Tôn (Bắc Từ Liêm) lên tới 63,9 độ C.

Mặt đường bị nung nóng, phả hơi hầm hập lên phía trên tạo một cảm giác nóng nực rất khó chịu khiến phố xá vắng người qua lại.

Phố Bạch Mai vắng vẻ giữa trưa nắng.

Đường Phạm Văn Đồng.

Khu vực công viên Hoà Bình vắng vẻ như… ngày Tết.

Đường Nguyễn Khánh Toàn thưa thớt người qua lại.

Đường Đê La Thành.

Khu vực cầu Thăng Long.

Dường Yên Phụ.

 

Theo Dân Trí

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang