Long An: Tài xế từng đến TP.HCM chở hàng dương tính với SARS-CoV-2, cách ly 34 hộ dân

UBND xã Lợi Bình Nhơn (TP Tân An, Long An) đã khoanh vùng, cách ly 34 hộ dân với 125 nhân khẩu liên quan nam tài xế chở hàng.

Chiều 10/6, Sở Y tế tỉnh Long An cho biết, một tài xế xe chở hàng khu công nghiệp ngụ trên địa bàn xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An nghi mắc Covid-19.

Được biết, người này hành nghề lái xe tải giao, nhận hàng cho một công ty tại khu công nghiệp Sóng Thần (Bình Dương).

Theo hồ sơ khai báo, khoảng 9h ngày 8/6, người này đến một công ty ở quận 12, TP HCM để giao hàng hóa cho thủ kho tên T. Khi giao nhận hai bên đều cẩn thận đeo khẩu trang.

Gần 3 giờ sau, tài xế điều khiển xe chạy về công ty, sau đó chạy xe máy về nhà mình ở ấp Xuân Hòa 1, xã Lợi Bình Nhơn.

Từ lúc về đến nhà, người này không đi đâu hoặc tiếp xúc với bất kỳ ai ở gần nhà, tài xế chỉ sinh hoạt trong gia đình

Đến chiều 9/6, công ty cho biết thủ kho mà tài xế tiếp xúc giao nhận hàng ngày trước được đưa đi cách ly tập trung do làm cùng một ca F0.

Nam tài xế lập tức tới trạm Y tế Lợi Bình Nhơn, TP Tân An khai báo.

Qua lấy mẫu, xét nghiệm nhanh cho kết quả tài xế dương tính, tiến hành xét nghiệm khẳng định PCR cũng cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện người này đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Long An.

Nhận được thông tin, UBND xã Lợi Bình Nhơn đã khoanh vùng, cách ly 34 hộ dân với 125 nhân khẩu khu vực nơi tài xế sinh sống.

 

Theo soha.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang