Lý do hầu hết trẻ chào đời lúc nửa đêm về sáng

Các em bé thích nhất là chào đời lúc 4 giờ sáng, theo nghiên cứu mới đây của Đại học Tổng hợp London.

Nghiên cứu đã phân tích dữ liệu của 5 triệu ca sinh từ năm 2005 đến 2014. Người ta tìm thấy, trong khoảng thời gian 1 đến 7 giờ sáng có nhiều em bé đẻ thường hơn bất cứ khung giờ nào khác trong ngày. 

Giáo sư Peter Martin, từ Đại học tổng hợp London cho biết đây có thể là một hệ quả của sự tiến hóa trong quá trình sinh thường. 

Ảnh: popsugar.

Ảnh: popsugar.

"Tổ tiên của chúng ta sống theo nhóm, họ phân tán và thực hiện các hoạt động sinh tồn trong ngày, đến tối thì quần tụ lại một chỗ để nghỉ ngơi. Vì thế, một ca sinh nở vào ban đêm sẽ giúp cho bà mẹ và em bé được bảo vệ tốt nhất", ông nói với BBC.

Hơn 70% các ca sinh xảy ra ngoài giờ hành chính, trong khi các ca mổ đẻ thường được xếp vào sáng cuối tuần. Mặc dù nghiên cứu chỉ tìm hiểu trên các ca sinh ở Anh, nhưng nó cũng mang lại cái nhìn thú vị về xu hướng sinh nở ngày nay.

 

Theo giadinh.vnexpress.net

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang