Món ăn bình dân đến mấy, chỉ cần đặt cho cái tên thật sang mồm là thành thực đơn hảo hạng ngay

Bạn muốn trở thành người sang chảnh, trước hết cần phải biết cách gọi tên món ăn sao cho sang mồm cái đã!

Làm cách nào để bước vào nhà hàng và cho người ta thấy mình là một con người đậm khí chất sang chảnh?

Làm cách nào mà các hàng quán bán đồ bình dân nhưng giá lại cao được đến như thế. Họ đã "cheating" bằng cách nào?

Gần đây, cộng đồng mạng đã chỉ ra cho chúng ta thấy cách để trông bạn thật sang khi bước vào nhà hàng hay quán ăn nào đó. Hãy quên hết những khái niệm cũ đi và tiếp nạp những khái niệm mới. Chỉ cần bạn học thuộc menu dưới đây, học thuộc các tên gọi mới của những món ăn bình dân cấp thấp mà bạn từng biết thôi là bạn có thể tự tin ngẩng mặt bước vào hàng quán như một người ở đẳng cấp thượng lưu rồi đấy.

Làm người sang chảnh, ăn những thứ sang mồm? Dễ ợt!

Ai chăm đi ăn cưới thì biết, đây chính là cách các trung tâm tiệc cưới đặt tên thực đơn đây mà.

Món ăn bình dân đến mấy, chỉ cần đặt cho cái tên thật sang mồm là thành thực đơn hảo hạng ngay - Ảnh 1.

Đừng hỏi vì sao đây là cốc trà sữa đắt đỏ bậc nhất tại Việt Nam hiện nay. Hoá ra tên thật nghe sang thế này cơ.

Món ăn bình dân đến mấy, chỉ cần đặt cho cái tên thật sang mồm là thành thực đơn hảo hạng ngay - Ảnh 3.

Phải trải qua phong ba bão táp mới có thể luộc được mớ rau hoàn hảo đấy có biết không hả? Ai chưa từng luộc rau thì không thể biết muốn luộc rau ngon cần phải vượt đại dương khó khăn thế nào.

Món ăn bình dân đến mấy, chỉ cần đặt cho cái tên thật sang mồm là thành thực đơn hảo hạng ngay - Ảnh 5.

"Em biết nấu ăn không?". Nếu trả lời là "Em biết nấu món Thái Dương Hạ Vân San" thì chẳng phải là ngầu lắm hay sao!!

Món ăn bình dân đến mấy, chỉ cần đặt cho cái tên thật sang mồm là thành thực đơn hảo hạng ngay - Ảnh 7.

Đơn giản không muốn, con người ta lại cứ muốn làm phức tạp mọi thứ lên.

Món ăn bình dân đến mấy, chỉ cần đặt cho cái tên thật sang mồm là thành thực đơn hảo hạng ngay - Ảnh 9.

Đây chắc hẳn là một cuộc chiến mỹ vị trong truyền thuyết.

Món ăn bình dân đến mấy, chỉ cần đặt cho cái tên thật sang mồm là thành thực đơn hảo hạng ngay - Ảnh 11.

Ngoài ra cư dân mạng cũng có thể đặt là "Cô Điểu lâm bồn" nghe cũng dễ tưởng tượng.

Món ăn bình dân đến mấy, chỉ cần đặt cho cái tên thật sang mồm là thành thực đơn hảo hạng ngay - Ảnh 13.

Cảnh báo món ăn 18+.

Món ăn bình dân đến mấy, chỉ cần đặt cho cái tên thật sang mồm là thành thực đơn hảo hạng ngay - Ảnh 15.

Lội bao nhiêu dầu mới đưa cá chép thăng thiên được thế này nhỉ?

Món ăn bình dân đến mấy, chỉ cần đặt cho cái tên thật sang mồm là thành thực đơn hảo hạng ngay - Ảnh 17.

Ai không biết lại tưởng đây là thực đơn đồ ăn từ thời cổ trang.

Món ăn bình dân đến mấy, chỉ cần đặt cho cái tên thật sang mồm là thành thực đơn hảo hạng ngay - Ảnh 19.

Với tất cả những món ăn trên, đọc xong bạn có cảm thấy sang hẳn người lên không? Đi ăn gì cũng cứ tự tin mà vênh mặt lên gọi món nhé.

 

Theo Helino

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang