Muốn sống lâu hãy cho nuôi con bằng sữa mẹ

(lamchame.vn) - Sợ ảnh hưởng tới vóc dáng nhiều bà mẹ vẫn lăn tăn chuyện nuôi con bằng sữa mẹ. Nhưng mẹ có biết, khi cho con bú nghĩa là mẹ đã giảm thiểu 23 % nguy cơ đột quỵ so với người bình thường.

Theo thống kê của các tổ chức y tế thì đột quỵ là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở phụ nữ sau mãn kinh. 1 nghiên cứu được tiến hành trên 80.000 phụ nữ ở độ tuổi trung bình 64 tuổi, từng sinh ít nhất 1 con. Kết quả cho thấy, những phụ nữ cho con bú sữa mẹ sẽ  ít có nguy cơ bị đột quỵ hơn. Phụ nữ cho con bú từ 1-6 tháng giảm được 19 %. Những người cho con bú trên 6 tháng con số lên tới 25 %.

Đột quỵ là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong ở nữ giới độ tuổi mãn kinh

Nuôi con bằng sữa mẹ còn giúp phụ nữ giảm nguy cơ mặc bệnh tim mạch, huyết áp, rối loạn mãn kinh. Tuy nhiên không vì thế mà chị e phụ nữ chủ quan. Để ngăn ngừa bệnh tật chị em cũng nên có chế độ ăn lành mạnh, tập thể dục thường xuyên và hạn chế tối đa các đồ ăn nhanh và đồ uống có cồn, đồ uống có chất kích thích.

 

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang