Người phụ nữ xem Youtube, dùng dao rọc giấy tự mổ hai miếng silicon nâng ngực

Chán nản với bộ ngực chảy xệ, một người phụ nữ ở Anh quyết định tự tháo bỏ các túi nâng ngực của mình tại nhà bằng cách sử dụng một con dao rọc giấy và tuân thủ theo các hướng dẫn thực hiện từ…

Người phụ nữ tự mình cắt bỏ phần ngực cấy ghép tại nhà là Tonia Rossington, 49 tuổi, đến từ Skegness, Anh. Chia sẻ với báo chí, Tonia cho biết cô rất lo lắng trong khoảnh khắc tự cắt bỏ phần ngực nhân tạo được cấy ghép vào trong cơ thể.

14 năm trước, để làm đẹp cho bản thân, Tonia quyết định đi nâng ngực. Nhưng sau khi đẻ tới 3 đứa con, ngực của cô bị chảy xệ, trông xấu xí khiến cô không hài lòng. Tonia viết thư phàn nàn với bác sĩ của gia đình mình, nói rằng với bộ ngực này, cô cảm thấy lo lắng, suy sụp, thậm chí bị trầm cảm.

Nguoi phu nu xem Youtube, dung dao roc giay tu mo hai mieng silicon nang nguc hinh anh 1

Tonia Rossington, 49 tuổi đến từ Skegness, Anh 

Tuy nhiên, bác sĩ cho biết cô có thể thay đổi được bộ ngực của mình bằng cách phẫu thuật tháo hết các miếng silicon. Nhưng phần cấy ghép đó chỉ được loại bỏ nếu như chúng bị hỏng hay gây tổn thương cho cơ thể cô. Bên cạnh đó, chi phí cho ca phẫu thuật khá đắt đỏ.

Sau khi được tư vấn, Tonia không muốn phải chi trả chi phí lớn để tháo túi độn ngực nên cô quyết định xử lý với hướng dẫn trên Youtube.

Chia sẻ về hành động liều lĩnh của mình, Tonia nói: "Tôi không cảm thấy đau đớn hay có bất cứ cảm giác gì khi tự mình phẫu thuật cả. Trước khi tự phẫu thuật tôi cũng rất sợ hãi, luôn tự nhủ mình chỉ cần làm một việc đơn giản là lấy chúng ra khỏi cơ thể mà thôi".

Trước trường hợp của Tonia, bác sỹ Naveen Cavale, thuộc Hiệp hội Bác sĩ Phẫu thuật Thẩm mỹ Anh cho biết: "Cô ấy thật may mắn khi không có biến chứng hay tai nạn phẫu thuật nào xảy ra.

Có thể ca phẫu thuật trước đó làm ảnh hưởng đến các dây thần kinh ở phần dưới ngực Tonia, khiến cho cô không cảm thấy đau. Nhưng việc thực hiện một cuộc giải phẫu tự tháo túi ngực tại nhà là cực kỳ nguy hiểm và liều lĩnh. Cô ấy có thể bị vỡ động mạch, nhiễm trùng và chảy máu quá nhiều ảnh hưởng tới tính mạng".

Theo vtc.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang