Nhảy xuống ao tắm, hai anh em đuối nước ở Nghệ An

Thấy trời nóng, hai anh em rủ nhau đi tắm. Mãi không thấy con lên bờ bố mẹ cháu ra hiện trường thì các bé đã bị đuối nước.

Chiều 4/8, trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Đức Thuận - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thọ, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 anh em ruột tử vong thương tâm.

Theo đó, vào khoảng 7h ngày 4.8, 3 cháu bé là anh em ruột con của vợ chồng anh Nguyễn Văn Ngọc và chị Đậu Thị Tuyết (trú xóm Men, xã Nghĩa Thọ, huyện Nghĩa Đàn) đã rủ nhau đi chăn dê cách nhà khoảng 300m.

Vào mùa hè, trẻ em đuối nước là nổi ám ảnh của các bậc phụ huynh. (Ảnh minh họa)
Vào mùa hè, trẻ em đuối nước là nổi ám ảnh của các bậc phụ huynh. (Ảnh minh họa)

Thấy trời nóng, em Nguyễn Bảo Bảo (9 tuổi), Nguyễn Bảo Khánh (7 tuổi) xuống ao tắm.

Một lát sau không thấy 2 anh lên bờ, Nguyễn Bảo Quốc (anh em sinh đôi với Bảo Khánh) ở trên bờ đã chạy về nhà kêu cứu với cha mẹ.

Tuy nhiên, khi vợ chồng anh Nguyễn Văn Ngọc và chị Đậu Thị Tuyết ra hiện trường để cứu 2 con, 2 cháu đã bị đuối nước tử vong trước đó.

Hiện thi thể của 2 em đã được gia đình đưa về nhà an táng theo phong tục địa phương.

Ngay sau khi nhận được thông tin sự việc, UBND xã cùng hàng xóm đã đến chia buồn cùng gia đình.

Theo Dân Việt

 

Theo danviet.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang