Nhiều vết bầm trên lưng, cổ, bé trai 8 tuổi ở Phú Quốc nghi bị đánh

Do không có điều kiện lên TP.HCM nên gia đình đã đưa bé trai 8 tuổi đến Trung tâm D.L. ở Phú Quốc điều trị bệnh tâm lý.

Ngày 20-10, chị Trương Thị Huyền Trân (SN 1990), mẹ cháu bé L.G.H (8 tuổi; ngụ ở khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), cho biết đã làm đơn tố cáo gửi đến Công an xã Cửa Dương, Công an huyện Phú Quốc, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Quốc.

Nhiều vết bầm trên lưng, cổ bé trai 8 tuổi ở Phú Quốc nghi bị đánh - Ảnh 1.

Vết bầm chi chít trên lưng cháu bé

Trước đó, theo trình bày của chị Trân, ngày 16-10, gia đình phát hiện sau lưng cháu H. có nhiều vết bầm nên đến Trung tâm D.L. gặp cô giáo để phản ánh. Tại đây, cô giáo nói H. bị ngã trong lúc tập chứ không bị đánh.

Chị Trân cũng thông tin thêm, cháu H. bị bệnh tăng động, chậm tiếp thu. Do gia đình không có điều kiện lên TP.HCM nên đã đưa đến Trung tâm D.L. hơn 4 tháng nay để điều trị bệnh tâm lý cho cháu.

Link gốc: https://nld.com.vn/thoi-su/nhieu-vet-bam-tren-lung-co-be-trai-8-tuoi-o-phu-quoc-nghi-bi-danh-20201020181007409.htm

Theo ttvn.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang