Những việc cha mẹ làm hàng ngày, tưởng rất nhỏ nhưng đang huỷ hoại cuộc đời của con

(lamchame.vn) - Cha mẹ nào cũng đều muốn điều tốt đẹp nhất cho con mình. Nhưng thật không may, đôi khi những việc tưởng là tốt ấy lại phản tác dụng về tinh thần, hạnh phúc, thành công và cuộc sống nói chung của con bạn.

Thông thường, những thói quen hay hành vi cá nhân; phong cách làm cha mẹ và những sai lầm trong quá khứ thường được lặp lại ở thế hệ tiếp theo. Nhưng nếu bạn nhìn lại cách làm cha mẹ của bạn và kiểm điểm lại những hậu quả do sai lầm của cha mẹ gây nên, bạn sẽ có cơ hội phá vỡ vòng luẩn quẩn và thay đổi một cái gì đó trước khi quá muộn. Đừng để lời nói, hành động và những sai lầm của bạn biến cuộc sống của con gái bạn thành đau khổ. Dưới đây là 7 cách bạn có thể làm hỏng cuộc sống của con cái mình.

1. “Tiết kiệm” lời khen, khiến trẻ có cảm giác mình không làm được việc gì

Đạt điểm cao, bố mẹ không nói gì. Mặc váy xinh, cha mẹ vẫn thờ ơ... Tất cả câu chuyện về con cái chỉ xoay quanh việc học hành không tốt, ngoại hình không đẹp, giao tiếp không giỏi, làm việc nhà cũng không xong, cẩu thả, bất cẩn, khiến người nhà phải mệt mỏi… Tóm lại, cứ bị coi là đứa trẻ chẳng được việc gì cả thì không nhóc tỳ nào có tinh thần phấn đấu, nỗ lực vươn lên.

2. Thường xuyên so sánh trẻ với người khác để kích thích chúng

Câu cửa miệng của cha mẹ thường là: "Xem bạn ấy kìa. Không bao giờ bạn ấy để cha mẹ phải lo lắng", "Bạn ấy đâu có như con"… Những câu nói kiểu này có sức "hủy diệt" mạnh nhất, khiến trẻ rất dễ bị tổn thương.

3. "Đắp nặn" hình tượng bản thân thành mẫu người hy sinh vì gia đình, khiến trẻ có cảm giác tội lỗi

Phương pháp giáo dục sai lầm này cụ thể là: Thường xuyên nói với trẻ, từ khi có chúng, ngay cả phim bạn cũng không được xem. Bạn phải buồn phiền, mệt mỏi đến phát ốm vì chúng. Hoặc là nói: nếu không phải chăm sóc chúng, sự nghiệp của bạn đã thành công lâu rồi.

Một người có cảm giác tội lỗi thì thường chọn cách bỏ cuộc, buông xuôi mọi thứ.

4. Nói chuyện với con trẻ bằng giọng điệu khó chịu, lấn át

Cha mẹ nói chuyện với con thường lên giọng ra lệnh, thậm chí còn dùng những từ mỉa mai, châm chọc thì hậu quả sẽ càng tệ hơn. Chẳng hạn như: "Con thật ngu ngốc", "Con hỗn quá đấy", "Bố mẹ chưa từng thấy ai ngu như con", "Sao tôi lại sinh ra đứa con thế này chứ?"…

5. Mọi thứ của trẻ đều do bạn quyết định, bạn không cho chúng chút tự do nào và kiểm soát chặt chẽ mọi việc chúng làm

Nếu trẻ có nhật ký, nhất định phải kiểm tra; nếu chúng có thư từ, nhất định phải tra hỏi. Làm vậy có thể khiến trẻ có cảm giác chúng chỉ là con rối, không có chút tự do.

Những đứa trẻ bị người khác nghi ngờ chắc chắn sẽ không thể nào hăng hái phấn đấu.

6. Giận cá chém thớt, gặp chuyện không thuận lợi ở công ty, sau đó về nhà vô cớ trút lên đầu con trẻ

Dù con không có lỗi nhưng bạn vẫn quát mắng, còn cấm con không được khóc. Làm vậy sẽ gây tổn thương lòng tự trọng của trẻ, khiến chúng càng tự ti, hơn nữa còn góp phần khiến chúng nghĩ mình không phải là người tốt.

7. Nói xấu con trước mặt người khác

Trước mặt người ngoài (bạn học, bạn bè hoặc hàng xóm) mà bạn bêu xấu, châm chọc thì chỉ khiến con xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu.

Từ góc độ tâm lý, làm vậy khiến trẻ sợ xã hội, xấu hổ trước mọi người. Tâm lý đó sẽ khiến trẻ sau này khó đứng vững trong xã hội.

Có thể trước đây, bạn từng phạm phải 7 điều này. Đã biết tác hại của chúng, bạn hãy thay đổi. Đừng làm một người cha, người mẹ thất bại, vô tình hủy hoại những đứa con đáng yêu của mình.

Theo VTC News

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang