Nói không trường chuyên, lớp chọn, giáo dục Phần Lan đã tạo ra những học sinh hạnh phúc nhất thế giới

Nó hoàn toàn khác biệt với những gì mà học sinh Việt Nam đang trải qua!

Bên cạnh Singapore, Nhật, Anh thì Phần Lan được đánh giá và tự hào là một quốc gia có nền giáo dịch tiên tiến nhất toàn cầu, nơi sống, học tập của những học sinh hạnh phúc nhất thế giới.

Và đây là những điều kỳ lạ khác biệt:

Không có bài tập về nhà

Bà Krista Kiurudo - Bộ trưởng Bộ giáo dục Phần Lan giải thích cho điều này là trẻ em cần nhiều thời gian để vui chơi, để sống với tuổi thơ của mình. Đó là lý do học sinh ở Phần Lan chỉ học ở trên lớp chứ không có bài tập về nhà.

[​IMG]
Những đứa trẻ dành nhiều thời gian trải nghiệm tuổi thơ thay vì làm bài tập về nhà (Ảnh minh họa).

“Hãy để trẻ em là trẻ em”

Công việc của một đứa trẻ là chơi đùa. Trẻ em ngoài giờ học ở trường sẽ thoải mái vui chơi cùng bạn bè, gia đình và được thỏa thích với tuổi thơ với những sở thích cá nhân như: đọc sách, chơi thể thao... Không những thế ngay ở trường học trẻ còn được học cả làm bánh, hát, vui chơi...

Số giờ học ở trường cực ít

Trẻ em ở Phần Lan học giỏi bằng cách đến trường ít, mỗi ngày trẻ chỉ có khoảng 3-4 giờ để học ở trường. Và ở trường cứ mỗi tiếng trẻ sẽ luôn có 15 phút vui chơi. Thời gian còn lại trẻ không bị ép buộc cho việc học mà được hoàn toàn vui chơi, thư giãn cũng như học hỏi ngay từ chính những trò chơi, khám phá, thú vui của mình. 

[​IMG]
Không chỉ giờ học ít mà học kì ở Phần Lan cũng diễn ra ngắn (Ảnh minh họa).

Đánh giá học sinh

Cách đánh giá học sinh ở Phần Lan không phải là qua những bài kiểm tra, những bài trắc nghiệm. Vậy họ đánh giá học sinh bằng cách nào?

Các giáo viên ở Phần Lan họ là những chuyên gia, có bằng thạc sĩ giáo dục và chuyên môn giảng dạy, họ sẽ đánh giá học sinh của họ hàng ngày bằng cách quan sát trực tiếp.


[​IMG]
Dạy những gì trẻ cần cho cuộc sống hơn là những gì cần điền vào bài kiểm tra (Ảnh minh họa).

Tất cả các ngôi trường đều bình đẳng với nhau

Tại Phần Lan sẽ không có cảnh chen lấn nộp hồ sơ ứng tuyển vào trường hay bố mẹ phải đau đầu về việc chọn trường cho con bởi tất cả các trường ở Phần Lan không có thứ hạng mà ngang bằng, giống nhau, bình đẳng với nhau từ cơ sở vật chất tới trang thiết bị.

Nghề nghiệp của bố mẹ trẻ là thông tin bảo mật, vì thế ở trường sẽ không có sự phân biệt giàu nghèo. Tất cả trẻ học chung, chơi chung với nhau một cách bình đẳng, thân thiết.

[​IMG]
Tất cả các ngôi trường đều được đầu tư xây dựng bình đẳng như nhau.

Trẻ được dạy về sự độc lập như những người lớn

Trẻ em ở Phần Lan được cư xử như một người lớn, và cũng được tự lập từ nhỏ.

Những điều kỳ lạ khác biệt này chính là cách để nên giáo dục của Phần Lan tạo ra những học sinh hạnh phúc nhất thế giới.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang