Phụ huynh cần chú ý gì khi tắm cho trẻ sơ sinh?

(lamchame.vn) - Dưới đây là những lưu ý mà phụ huynh không nên bỏ qua khi tắm cho trẻ sơ sinh

Phụ huynh cần chú ý gì khi tắm cho trẻ sơ sinh? - Ảnh 1.

Kiểm tra nhiệt độ nước: Bố mẹ luôn phải kiểm tra nhiệt độ của nước bằng cùi chỏ hoặc mặt trong của cổ tay trước khi tắm cho trẻ sơ sinh. Nhiệt độ lý tưởng cho nước tắm là khoảng 38 độ C. Để tránh bị bỏng, cần điều chỉnh nhiệt độ trên máy nước nóng sap cho luôn thấp hơn 49 độ C. Bên cạnh đó, nên tắm bé ở những nơi ấm áp và thoải mái, tránh bị gió lùa vì trẻ sơ sinh đang bị ướt rất dễ nhiễm lạnh. Ảnh minh họa

Phụ huynh cần chú ý gì khi tắm cho trẻ sơ sinh? - Ảnh 2.

Tắm cho trẻ vào giờ cố định: Dù chỉ là lau người bằng khăn hay tắm cho bé trong chậu nước, phụ huynh cũng nên chọn giờ cố định để thiết lập thói quen cho bé. Thông thường nên tắm vào buổi chiều tối trước khi bé đi ngủ vì các nghiên cứu ra chỉ ra rằng tắm có thể giúp cơ thể thư giãn thoải mái và dễ đi vào giấc ngủ hơn. Ảnh minh họa

Phụ huynh cần chú ý gì khi tắm cho trẻ sơ sinh? - Ảnh 3.

Nên tắm cho trẻ trong thau/ chậu: Khi cơ thể bé đã sẵn sàng để tắm một cách bình thường, bố mẹ có thể sử dụng thau/chậu bằng nhựa hoặc bồn rửa để đặt trẻ vào. Trước khi dùng nên rửa qua bồn hoặc thau/chậu và lót bằng một tấm khăn sạch. Nên chuẩn bị sẵn tất cả các vật dụng cần thiết để tắm cho trẻ sơ sinh, bao gồm khăn, ca/bình múc nước và sữa tắm trẻ em. Ảnh minh họa

Phụ huynh cần chú ý gì khi tắm cho trẻ sơ sinh? - Ảnh 4.

Giữ bé bằng tay khi tắm: Dùng cánh tay không thuận để hỗ trợ đầu và cổ của bé, trong khi tay còn lại giữ và làm vệ sinh cơ thể bé, bắt đầu từ đôi chân. Linh hoạt đỡ đầu và lưng của bé khi cần thiết, phụ huynh có thể đưa tay ra phía sau lưng bé và nắm lấy cánh tay của bé trong suốt thời gian tắm. Ảnh minh họa

Phụ huynh cần chú ý gì khi tắm cho trẻ sơ sinh? - Ảnh 5.

Chú ý các kẽ trên da: Để làm sạch cơ thể em bé, bố mẹ có thể sử dụng nước thường hoặc xà phòng dưỡng ẩm nhẹ dành cho trẻ sơ sinh. Đặc biệt chú ý trong cách tắm cho bé sơ sinh là các vùng da dưới cánh tay, sau tai, các kẽ quanh cổ và trong khu vực quấn tã. Ảnh minh họa

Phụ huynh cần chú ý gì khi tắm cho trẻ sơ sinh? - Ảnh 6.

Gội đầu cho trẻ sơ sinh: Việc gội đầu nên được tiến hành đối với những trẻ sơ sinh có mái tóc dày. Phụ huynh nên dùng tay không, nhẹ nhàng xoa một giọt dầu gội dành cho em bé lên da đầu của trẻ. Rửa sạch lớp xà phòng gội đầu bằng một cốc nước hoặc khăn ướt. Ảnh minh họa Đừng quên che một tay lên trán của bé để tránh bọt xà phòng chảy hoặc bắn vào mắt trẻ.

Phụ huynh cần chú ý gì khi tắm cho trẻ sơ sinh? - Ảnh 7.

Lau người sau khi tắm: Để tiến hành lau mình cho bé, phụ huynh hãy đặt bé nằm ngửa trên một tấm khăn lót hoặc trên giường. Làm ướt một chiếc khăn nhỏ và mềm, vắt bớt nước sau đó lau mặt cho bé. Lau nhẹ mỗi bên mí mắt bằng bông gòn (hoặc một góc của khăn) theo chiều từ trong ra ngoài. Ảnh minh họa./.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang