So kè 2 ngôi trường THPT có điểm chuẩn cao nhất quận Ba Đình và Tây Hồ: Gói gọn trong 2 chữ "đỉnh lưu"!

(lamchame.vn) - Có "học bá" 2k9 nào muốn thi vào ngôi trường này không?

Tốt nghiệp THCS, các bạn học sinh sẽ bước vào cấp 3 - giai đoạn quan trọng trong cuộc đời của mỗi người. Đây không chỉ quãng thời gian tươi đẹp của tuổi học trò, mà còn là giai đoạn có tác động định hình tính cách sâu sắc đến bất cứ cô cậu học trò nào. Do đó, việc chọn trường phù hợp để gửi gắm 3 năm thanh xuân là điều vô cùng quan trọng.

Nhắc đến những ngôi trường THPT nổi tiếng ở Hà Nội, thì không thể bỏ qua trường THPT Chu Văn An và THPT Phan Đình Phùng. Trong kỳ thi vào lớp 10 công lập năm ngoái, 2 ngôi trường này cũng là "trùm" điểm chuẩn ở khu vực tuyển sinh Ba Đình và Tây Hồ.

Theo đó, THPT Chu Văn An không chỉ có điểm chuẩn cao nhất khu vực Tây Hồ, mà cũng là trường có điểm chuẩn thi vào 10 không chuyên cao nhất toàn Hà Nội với 44,5 điểm, tức là thí sinh phải đạt tối thiểu 8,9 điểm/môn mới có thể trúng tuyển. Không hề kém cạnh, vượt qua THPT Phạm Hồng Thái, THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình, trường THPT Phan Đình Phùng có điểm chuẩn top 1 khu vực Ba Đình với 42,75 điểm, tức thí sinh phải đạt tối thiểu 8,55 điểm.

So kè 2 ngôi trường THPT có điểm chuẩn cao nhất quận Ba Đình và Tây Hồ: Gói gọn trong 2 chữ
So kè 2 ngôi trường THPT có điểm chuẩn cao nhất quận Ba Đình và Tây Hồ: Gói gọn trong 2 chữ

THPT Chu Văn An và THPT Phan Đình Phùng là 2 ngôi trường top đầu Hà Nội

Không chỉ có điểm chuẩn top đầu, hai ngôi trường đều có bề dày lịch sự và môi trường học tập xịn xò bên cạnh dàn trai xinh gái đẹp sẵn sàng quẩy tung mọi hoạt động. Cùng khám phá xem 2 ngôi trường này có thật sự đình đám như lời đồn không nhé!

THPT Chu Văn An: Ngôi trường trăm tuổi với kiến trúc độc đáo, là "cái nôi" đào tạo ra nhiều nhân tài nổi tiếng

Được thành lập từ năm 1908, cho đến nay Chu Văn An vẫn giữ nguyên vị thế là ngôi trường lâu đời và giàu truyền thống hàng đầu của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Trải qua hơn 100 năm lịch sử, trường vẫn giữ được những nét cổ kính, trầm mặc vốn có của mình. Tạt qua ngôi trường này, ai nấy đều phải xiêu lòng trước khung cảnh đậm chất thơ, đối nghịch với sự tấp nập, náo nhiệt ngoài kia.

Không chỉ có cảnh đẹp đâu, mà về khía cạnh đào tạo của trường cũng đỉnh không kém. Không cần nói quá nhiều, THPT Chu Văn An chính là 1 trong 3 trường THPT trọng điểm quốc gia hàng đầu Việt Nam, cùng với trường THPT chuyên Quốc học Huế và THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM). Qua nhiều năm giảng dạy, trường THPT Chu Văn An luôn duy trì tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của học sinh khoảng 100% và tỷ lệ đỗ đại học trên 70%.

So kè 2 ngôi trường THPT có điểm chuẩn cao nhất quận Ba Đình và Tây Hồ: Gói gọn trong 2 chữ
So kè 2 ngôi trường THPT có điểm chuẩn cao nhất quận Ba Đình và Tây Hồ: Gói gọn trong 2 chữ
So kè 2 ngôi trường THPT có điểm chuẩn cao nhất quận Ba Đình và Tây Hồ: Gói gọn trong 2 chữ
So kè 2 ngôi trường THPT có điểm chuẩn cao nhất quận Ba Đình và Tây Hồ: Gói gọn trong 2 chữ

Khuôn viên đẹp như mơ của THPT Chu Văn An

Các lớp của "Chu" được chia thành hai nhóm lớp chuyên và không chuyên. Nhóm lớp chuyên có các lớp: Toán, Tin, Nhật, Anh, Văn, Sử, Địa, Pháp 1, Pháp 2 (tăng cường), Lý, Hóa, Sinh. Nhóm lớp không chuyên gồm: A1, A2 theo định hướng khối A và D1, D2, D3 theo định hướng khối D. Từ năm 2018, Trường Chu Văn An triển khai thêm chương trình dạy song bằng tú tài THPT Quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level).

Với bề dày thành tích dạy và học, trường là cái nôi của rất nhiều nhà lãnh đạo, nhà văn, thương gia nổi tiếng như: Nhà Vật lý Ngụy Như Kon Tum, Nhà khoa học Dương Quảng Hàm, Nhà Toán học Tạ Quang Bửu, nhà Sử học Dương Trung Quốc, Giáo sư Toán học Hoàng Xuân Sính, Phó Chủ tịch hội đồng trường Đại học FPT Hoàng Nam Tiến...

So kè 2 ngôi trường THPT có điểm chuẩn cao nhất quận Ba Đình và Tây Hồ: Gói gọn trong 2 chữ "đỉnh lưu"!- Ảnh 7.

Các lớp của "Chu" được chia thành hai nhóm lớp chuyên và không chuyên

Bên cạnh việc học tập, trường THPT Chu Văn An cũng khuyến khích học sinh tham gia hoạt động ngoại khoá, rèn luyện sức khỏe và tăng cường các kỹ năng mềm. Đến với Chu Văn An, các bạn học sinh có cơ hội tham gia vào hàng loạt CLB cũng như chương trình ngoại khóa.

THPT Phan Đình Phùng: Ngôi trường thơ mộng giữa lòng thủ đô, là "thủ phủ" của trai xinh gái đẹp và nghệ sĩ nổi tiếng

THPT Phan Đình Phùng được thành lập vào ngày 10/3/1973. Sau đó, trường sáp nhập với THPT Hoàng Diệu vào năm 1996 để trở thành ngôi trường có quy mô như hiện nay. Nằm trên con đường đẹp nhất Hà Nội, khuôn viên bên trong trường cũng thơ mộng không kém, chỉ cần cầm máy lên là đã có cho mình cả nghìn tấm ảnh "triệu like".

Tương tự như THPT Chu Văn An, tỷ lệ học sinh của trường đỗ tốt nghiệp và vào các trường Đại học, Cao đẳng luôn ở ngưỡng rất cao. Đặc biệt, THPT Phan Đình Phùng còn được công nhận là địa điểm thi IELTS chính thức của Hà Nội.

Cơ sở vật chất của nhà trường được đầu tư khá khang trang. "Phan" còn có khu giảng đường dành riêng cho Chương trình đào tạo Quốc tế với phòng học, phòng thực hành, thí nghiệm có các trang thiết bị hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

So kè 2 ngôi trường THPT có điểm chuẩn cao nhất quận Ba Đình và Tây Hồ: Gói gọn trong 2 chữ "đỉnh lưu"!- Ảnh 8.

So kè 2 ngôi trường THPT có điểm chuẩn cao nhất quận Ba Đình và Tây Hồ: Gói gọn trong 2 chữ
So kè 2 ngôi trường THPT có điểm chuẩn cao nhất quận Ba Đình và Tây Hồ: Gói gọn trong 2 chữ
So kè 2 ngôi trường THPT có điểm chuẩn cao nhất quận Ba Đình và Tây Hồ: Gói gọn trong 2 chữ
So kè 2 ngôi trường THPT có điểm chuẩn cao nhất quận Ba Đình và Tây Hồ: Gói gọn trong 2 chữ

Khuôn viên bên trong trường vô cùng thơ mộng

Với những ai ưa thích sự năng động, thì THPT Phan Đình Phùng là một lựa chọn không thể hoàn hảo hơn. Khi học tập tại đây, bạn sẽ được thỏa sức trải nghiệm với vô vàn những sự kiện, chương trình "chất hơn nước chất". Chẳng dừng lại ở đó, Phan Đình Phùng còn là ngôi nhà chung của hơn 20 CLB chuyên môn, học thuật, giải trí trải dài ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Trải qua gần 50 năm hình thành và phát triển, THPT Phan Đình Phùng đã và đang chứng minh được vị thế khi trở thành một trong những ngôi trường THPT không chuyên tốt nhất Hà Nội… Nhiều cựu học sinh trưởng thành tại đây giờ đã là những ngôi sao nổi tiếng. Trong đó, có thể kể đến như: NSND Hoàng Dũng, Ca sĩ Hồng Nhung, Hoa hậu Mai Phương Thuý, Á hậu Nguyễn Tường San, Fashionista Quỳnh Anh Shyn, Đạo diễn Trần Lực, Đạo diễn Đỗ Thanh Hải...

So kè 2 ngôi trường THPT có điểm chuẩn cao nhất quận Ba Đình và Tây Hồ: Gói gọn trong 2 chữ "đỉnh lưu"!- Ảnh 13.

THPT Phan Đình Phùng là "thủ phủ" của trai xinh gái đẹp

Kết

Tóm lại, cả THPT Chu Văn An và THPT Phan Đình Phùng đều là 2 ngôi trường cấp 3 top đầu, là niềm mơ ước của nhiều bạn học sinh thủ đô. Mỗi trường đều có những nét đặc trưng riêng, không nơi nào giống nơi nào, chính điều đó đã tạo dựng được danh tiếng và thương hiệu của nhà trường. Nếu đặt mục tiêu vào 2 ngôi trường này, các sĩ tử 2k9 hãy học tập thật chăm chỉ để đạt được ước mơ của mình nhé!

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang